Trang mạng '38 North': Khả năng bãi thử hạt nhân của Triều Tiên chưa bị phá bỏ hoàn toàn

Trang mạng “38 North” chuyên theo dõi về Triều Tiên cho biết bãi thử hạt nhân của Triều Tiên có thể chưa bị phá bỏ hoàn toàn. Theo đó, các hình ảnh quan sát qua vệ tinh cho thấy các tòa nhà và đường sá tại địa điểm này vẫn còn nguyên.
Chú thích ảnh
Đường hầm số 2 của bãi thử hạt nhân Punggye-ri được Triều Tiên phá hủy ngày 24/5/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một bài viết trên trang mạng này nhận định dường như bãi thử hạt nhân ở Punggye-ri ít nhất vẫn hoạt động một phần, mặc dù Triều Tiên đã tiến hành phá hủy các lối vào đường hầm ở cơ sở này hồi tháng 5 vừa qua.

Theo bài viết, bên cạnh các hoạt động được khôi phục tại Khu vực hỗ trợ hành chính đã bị phá hủy trước đây tại khu vực này, các hình ảnh qua vệ tinh từ cuối tháng 11 vừa qua cho thấy hai tòa nhà lớn nhất tại Trung tâm chỉ huy cũng như một số cơ sở hỗ trợ gần đó dành cho nhân viên và lực lượng an ninh vẫn còn nguyên. Vì vậy, bài viết cho rằng đây là những dấu hiệu bãi thử hạt nhân Punggye-ri chỉ tạm thời bị bỏ hoang và có thể hoạt động trở lại. 

Hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của các nhà báo nước ngoài, trong một động thái thể hiện cam kết của Bình Nhưỡng hướng tới dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên  Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6. 

Bãi thử Punggye-ri là nơi Triều Tiên đã tiến hành tất cả 6 vụ thử hạt nhân của nước này, trong đó lần gần nhất là vào tháng 9/2017.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 10 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời các thanh sát viên đến thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác minh cơ sở này đã bị dỡ bỏ theo đúng tiêu chí "không thể đảo ngược". Từ đó đến nay chưa ghi nhận động thái tiếp theo nào. 

Quan hệ Mỹ-Triều đã có những dấu hiệu tích cực kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 vừa qua ở Singapore. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một tuyên bố chung, theo đó Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn đổi lấy đảm bảo an ninh từ Washington. Tuy nhiên, từ sau cuộc gặp này, các cuộc đàm phán Mỹ-Triều rơi vào bế tắc do hai bên còn nhiều khác biệt liên quan đến quy mô phi hạt nhân hóa, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.