Triều cường vượt mức báo động tại TP. HCM

Mực nước dự báo cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn trong đợt triều cường đầu tháng 10 đạt mức trên báo động 3 (1,5m).
Theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều ngày 3/10 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước dự báo cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn trong đợt triều cường đầu tháng 10 đạt mức trên báo động 3 (1,5m).
Triều cường vượt mức báo động tại TP. HCM ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cụ thể, ngày 5/10 đạt mức 1,46m; ngày 6/10 đạt mức 1,51 m và ngày 7/10 đạt mức 1,53 m; tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,48 – 1,53 m. Mặt khác, hiện nay trên Biển Đông cũng xuất hiện một vùng áp thấp gây mưa rào và giông trên biển và có mưa lớn trên địa bàn thành phố.Trước những diễn biến phức tạp trên, chiều 3/10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận - huyện, đặc biệt là quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi và Hóc Môn thường xuyên tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu vào thời điểm khi mực nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường, chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chuẩn bị các lực lượng cơ động, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, các công trình trọng điểm và điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng; tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ vận chuyển phương tiện, vật tư phục vụ công tác gia cố, xử lý bờ bao phòng chống triều cường, đảm bảo mục tiêu khắc phục ngay các sự cố. Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trên biển, sông, rạch khi cần thiết.
*Nước trên các sông tại Phú Yên đang lên, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 2.000 m3/giây
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực biển Đông, kết hợp trường gió Tây Nam hoạt động mạnh, trong 24 giờ qua trên lưu vực các sông tại Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cùng với nước trên thượng nguồn đổ về làm cho mực nước các sông đang lên.Lúc 15 giờ chiều nay 3/10, Thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ và chạy 2 tổ máy với tổng lưu lượng xả 2.000 m3/giây.Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, địa phương theo dõi diễn biến mưa, lũ và thông báo cho nhân dân đang sống ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối thường xuyên bị lũ lụt biết để chủ động phòng tránh; không được chủ quan khi đi lại trong vùng ngập lụt, nghiêm cấm đi lại ở những vị trí nước chảy xiết. Các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra, có biện pháp bảo vệ dân cư khu vực vùng trũng thấp. Các công trình đang thi công trên sông Ba cần di dời, sơ tán người và thiết bị, vật tư đến nơi an toàn...Thế Lập, Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.