Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh ngập nặng

Triều cường đạt đỉnh vượt mức báo động 3 vào tối 6/11, được nhận định là cao nhất trong năm 2017, đã khiến nhiều khu vực trũng thấp tại TP. Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước.
Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh ngập nặng ảnh 1

Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn do nước ngập tại khu vực ngã tư đường Calmette, Quận 1, TP Hồ Chí Minh hôm 4/11. Ảnh: TTXVN phát

Triều cường gây ngập nặng nhất tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè, quận 7) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh). Tại các tuyến đường này, nhiều đoạn nước ngập lên đến hơn 50 cm khiến nhiều xe máy không thể tham giao giao thông, nhiều người dựng xe trên vỉa hè chờ nước rút vì sợ xe bị chết máy.

Nhà dân và các cửa hàng kinh doanh dọc các tuyến đường này đã quen với tình trạng ngập nước do triều cường nên đã chuẩn bị sẵn ván gỗ, bao cát chắn trước cửa tránh nước tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản.

Theo bản đồ cảnh báo ngập nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong tối 6/11 có ít nhất 10 tuyến đường ở khu vực trũng thấp bị ngập sâu, bao gồm đường Bình Lợi, Bình Quới, Nguyễn Văn Hưởng, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Quốc lộ 50, đường Bến Phú Định, Hồ Học Lãm, Quốc lộ 1 đoạn giao nhau với đường Nguyễn Hữu Trí.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đạt mức cao nhất vào ngày 6/11, trong đó mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) lên mức 1,65 – 1,70 m, cao hơn báo động 3 từ 0,15 – 0,20 m).

Dự báo, mực nước tại các trạm này cao trên báo động 3 duy trì đến hết ngày 8/11.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.