Bạc Liêu: Mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập diện rộng

Liên tục từ ngày 19/10 đến nay, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, cuộc sống sinh hoạt của người dân tỉnh Bạc Liêu.
Bạc Liêu: Mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập diện rộng ảnh 1

Triều cường gây ngập đường tại nội ô thành phố Bạc Liêu.

Tại thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, thị trấn Gành Hào, cửa biển Nhà Mát… triều cường dâng đã làm cho việc sản xuất, mua bán, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường nội ô của thành phố, thị xã, thị trấn này có nơi nước ngập lên đến 60 cm, nhiều nhà bị ngập trong nước, làm đảo lộn cuộc sống người dân.

Chị Huỳnh Tiểu Mụi, phường 3, thành phố Bạc Liêu cho biết, hàng ngày triều cường dâng 2 lần, khi triều cường dâng phần lớn khu vực chợ phường 3 chìm trong nước, tiểu thương phải lội nước bì bõm bán hàng, tình trạng xe honda chết máy đầy đường, gây hổn loạn giao thông nội ô thành phố này.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, qua 2 đợt triều cường tháng 9 và tháng 10 này, trên địa bàn có hơn 20 điểm bị tràn, ngập, với mức nước ngập trung bình từ 20 - 60 cm. Báo động hơn, trên tuyến đường quốc lộ 1A, có nhiều đoạn nước ngập, tràn vào vùng ngọt hóa phía Bắc, đe dọa đến diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Cùng với đó, hàng trăm nhà dân sống phía ngoài đê, ven sông rạch, gần cửa sông cửa biển chìm trong nước; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị tràn, ngập, thiệt hại không nhỏ.

Mưa, triều cường dâng đã làm ảnh hưởng lớn đến diện tích trồng màu, nhiều diện tích bị thiệt hại, hoặc ngưng sản xuất cả tháng qua, dẫn đến nguồn rau xanh cung cấp cho các chợ giảm mạnh, nguồn cung thiếu cầu đẩy giá các loại rau xanh tăng đột biến. Hiện giá các loại rau xanh tại đầu mối thành phố Bạc Liêu dao động từ 20 - 50 đồng/kg, tăng gần 3 lần so với ngày thường nhưng vẫn không đủ hàng bán.

Bạc Liêu: Mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập diện rộng ảnh 2

Một tuyến đường tại khu dân cư Thiên Long, phường 5 thành phố Bạc Liêu "biến" thành “sông”.

Cùng với đó, mưa, triều cường cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xuống giống vụ lúa Thu Đông, lúa trên đất nuôi tôm, diện tích thả giống nuôi trồng thủy sản… trong đó, có nhiều ha lúa vừa gieo cấy bị ngập úng, thiệt hại không nhỏ.

Mặc dù, trước đó ngành chức năng, chính quyền các cấp tỉnh này đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân. Tuy nhiên, các giải pháp trên chưa khắc phục triệt, thiên tai có chiều hướng ngày cực đoan, người dân gánh chịu hậu quả nặng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, những tháng cuối năm 2017 tình hình mưa bão diễn biến khá phức tạp, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Rất có khả năng triều cường sẽ tiếp tục dâng cao trong thời gian tới, dự báo mực nước đạt đỉnh trên 2m, khả năng sẽ vượt mức báo động III, cấp độ rủi ro thiên tai cấp II.

Do đó, khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần đề phòng, chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ sản xuất và tài sản gia đình.

Các cấp chính quyền địa phương,  ngành chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra và có những giải pháp hiệu quả hơn trong phòng chống những tác hại, ảnh hưởng của triều cường gây ra. Trước mắt, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh cần quan tâm khắc phục tình trạng nước thủy triều dân để ổn định sinh hoạt, đời sống cho người dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.