Triều cường dâng cao làm ngập nhiều đoạn trên quốc lộ 1A ở Bạc Liêu

Liên tiếp những ngày qua, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn khóm 2 và khóm 5 phường Hộ Phòng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), khu vực gần thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) bị ngập nặng, do triều cường trên kênh Xáng Bạc Liêu – Cà Mau dâng cao, khiến sinh hoạt của người dân nơi đây cũng như giao thông qua những khu vực ngập bị đảo lộn.
Triều cường dâng cao làm ngập nhiều đoạn trên quốc lộ 1A ở Bạc Liêu ảnh 1

Ngập lụt khiến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Đoạn ngập nặng nhất là tại khu vực chợ Nhàn Dân A (thuộc ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) với chiều dài gần 200m, dâng cao khoảng 40 - 60cm, có rất nhiều xe máy đang lưu thông bị chết máy giữa đường, nhiều người không thể đi được phải dắt xe lên lề đường chờ nước rút đi tiếp. Do nước ngập quá sâu, nhiều xe ô tô đi qua lại tạo thành làn sóng cuộn rất mạnh gây khó khăn cho người và các phương tiện khác lưu thông.

Không những ngập đường, rất nhiều căn nhà của người dân ở gần bờ sông bị nước tràn vào, ngập từ 20 - 30cm, khiến cho sinh hoạt của họ gần như bị đảo lộn, mọi người ai nấy cũng hối hả dùng thau, thùng tát nước ra ngoài, tránh bị ngập nặng.

Ngoài ra, nhiều nhà dân sống trong khu vực cửa sông, cửa biển, bên ngoài hành lang dọc tuyến đê biển Đông; khu vực chợ ở thị trấn, thị xã ven biển… cũng bị ngập trầm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất, mua bán của bà con.

Theo người dân địa phương, một tháng triều cường ở kênh Xáng Bạc Liêu – Cà Mau dâng 2 lần, cao điểm vào ngày rằm và ba mươi âm lịch. Thông thường, hằng năm triều cường dâng cao từ tháng 9 âm lịch đến tháng Giêng, tháng 2 năm sau. Nhưng năm nay, triều cường dâng cao bất ngờ, sớm hơn mọi năm, nhiều người không kịp ứng phó.

Qua ghi nhận, triều cường dâng cao, làm ngập, tràn qua tuyến đường quốc lộ 1A không chỉ gây khó khăn cho người, phương tiện lưu thông, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn mà còn làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đặc biệt, tại khu vực ngập gần thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, nước mặn đã tràn qua đường, lấn sâu vào vườn rẫy, đồng ruộng, nuôi cá nước ngọt.

Theo số liệu của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, từ tháng 10/2017, các đợt triều cường biển Đông sẽ mạnh dần đến cuối năm. Mức nước đỉnh triều cường tháng 10/2017 tại trạm Gành Hào (Bạc Liêu) khả năng sẽ vượt mức báo động III từ 0,1 – 0,2m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp II. Một số ngày ảnh hưởng thời tiết xấu ngoài khơi có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

Theo đó,  mực nước tại cửa sông Gành Hào (Bạc Liêu) cao nhất 2.10m ngày 8/10, thấp nhất -1.95m; mực nước tại Xẻo Rô (Kiên Giang) cao nhất 0.6m xuất hiện ngày 12-14/10.

Trước dự báo thiên tai trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động ứng phó, nhất là đối với người dân sống ở khu vực ven sông, cửa biển, cần tôn tạo nền nhà, kê nới tài sản lên cao, gia cố lại ao đầm nuôi nuôi trồng thủy sản. Đối với khu vực sản xuất vùng ngọt hóa phía Bắc bên trong tuyến quốc lộ 1A cần đề phòng mặn xâm nhập, gia cố lại các đoạn bị ngập nhằm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Huỳnh Sử

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.