Triển vọng phát triển tinh hoa y học cổ truyền Thái Y viện triều Nguyễn

Chiều 21/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề "Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển".
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong lịch sử 143 năm triều Nguyễn đã để lại nhiều tri thức quý giá, trong đó có tinh hoa Đông y gắn với Thái Y viện. Những phương pháp chữa bệnh, chế biến dược liệu, cùng những tác phẩm y văn là biển kiến thức bao la và có giá trị lớn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Thông qua hội thảo, địa phương mong muốn sẽ nhận những ý kiến đóng góp liên quan đến cơ chế,  chính sách, nguồn lực nhằm đưa Thái Y viện vào cuộc sống, phát triển y học cổ truyền trở thành ngành kinh tế gắn liền với định hướng phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ về lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhân sự, quá trình hoạt động của Thái Y viện - cơ quan y tế cao nhất dưới triều Nguyễn; cung cấp thêm các tư liệu về các bài thuốc, vị thuốc và phương pháp chữa trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo y học cổ truyền. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế Trần Như Đăng Tuyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Năm 1804, vua Gia Long cho thành lập Thái Y viện với bộ máy tổ chức hoàn chỉnh. Thái Y viện là nơi quy tụ nhiều thầy thuốc giỏi khắp cả nước về Kinh đô Huế để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho hoàng gia và triều thần. Đây là nơi nghiên cứu, truyền nghề y cũng như lưu lại nhiều bài thuốc giá trị của nhiều danh y nổi tiếng mà hậu thế đang kế thừa.

Nhiều đại biểu khẳng định, Thái Y viện đã để lại nhiều bài thuốc có giá trị và phương pháp chẩn trị có hiệu quả. Đây là nền tảng cơ bản để định hình và phát triển những dịch vụ chất lượng cao và đa tiện ích - trong đó có các sản phẩm du lịch kết hợp làm đẹp, khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng.

Do đó, Thừa Thiên - Huế cần nghiên cứu những phương thuốc được sử dụng hiệu quả dưới triều Nguyễn và phương pháp bảo tồn, phục hồi, sử dụng kết hợp tiến bộ khoa học về các phương pháp bào chế, chiết xuất dược liệu, các bài thuốc. Đồng thời, tỉnh cần tích cực tuyên truyền, thông tin về hiệu quả của các bài thuốc đến người dân, khách hàng trong và ngoài nước; quy hoạch vùng trồng dược liệu, đa dạng hóa hình thức tạo vùng cung cấp dược liệu kết hợp trải nghiệm du lịch. 

Chú thích ảnh
Gian hàng trưng bày các sản phẩm Đông y tại Hội thảo. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phúc chia sẻ, việc nghiên cứu để phục dựng các sản phẩm và hoạt động của Thái Y viện trong chẩn trị và chăm sóc sức khỏe sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh cũng như nét đặc trưng cho địa phương khi phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe với các tỉnh, thành khác.

Thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong khai thác phát triển các loại hình hình du lịch ở khu vực Đại Nội, trong đó có sản phẩm gắn với y thuật cung đình của Thái Y viện triều Nguyễn; tăng cường quảng bá loại hình, sản phẩm du lịch và tinh hoa Đông y Huế; đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe

Tường Vi  (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bác sĩ phát hiện tình trạng đào thải sau ghép tim mà không cần tiến hành sinh thiết cơ tim, đồng thời cho kết quả chính xác hơn so với việc chỉ sử dụng một số xét nghiệm máu thông thường.

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám tại cơ sở y tế; đồng thời triển khai các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.