Triển lãm Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Ngày 29/8, tại di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Cẩm Lệ khai mạc Triển lãm tư liệu, ảnh "Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha và tri ân công trạng của các Danh tướng và nghĩa sỹ".
Chú thích ảnh
Một góc triển lãm tư liệu, ảnh.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 85 tư liệu và hình ảnh với 5 nội dung chính gồm: Vị trí, vai trò lịch sử của Đà Nẵng và cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860); Chủ trương phòng thủ Đà Nẵng của triều đình Huế; Âm mưu, ý đồ chiến thuật của thực dân Pháp, diễn biến chiến trận Đà Nẵng 1858 - 1860; Cuộc rút lui của quân Pháp khỏi Đà Nẵng sau cuộc chiến 1858 - 1860; Tri ân công trạng của các Danh tướng và nghĩa sỹ đã hy sinh vì đất nước.

Triển lãm nhằm nêu bật vai trò, vị trí lịch sử của Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860). Trong những ngày tháng 9 cách đây 160 năm, tiếng súng đại bác trên 16 chiến hạm của đội quân viễn chinh phương Tây đã nổ trên cửa biển Đà Nẵng, mở màn cuộc chiến tranh thực dân xâm lược và đô hộ Việt Nam.

Cũng từ đây, lịch sử đã trao cho Đà Nẵng một sứ mệnh và thử thách lớn lao là thay mặt nhân dân cả nước và cùng nhân dân cả nước chống lại liên quân Pháp - Tây Ban Nha trong các đợt tấn công vào những năm 1858 - 1860.

Với sứ mệnh đó, quân dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy lần lượt của các danh tướng Đào Trí, Lê Đình Lý... và đặc biệt là danh tướng Nguyễn Tri Phương đã cầm chân và gây thiệt hại nặng cho liên quân Pháp - Tây Ban Nha, khiến âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của quân đội viễn chinh Pháp thất bại. Với sự chiến đấu dũng cảm của quân dân Đà Nẵng, sự đồng tâm ủng hộ của nhân dân cả nước, quân xâm lược Pháp bị chặn đứng tại đây.

Ông Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết dù 160 năm đã trôi qua nhưng hào khí những ngày đầu kháng Pháp vẫn luôn là trang sử vàng của dân tộc và cuộc chiến đấu “dưới chân thành Điện Hải” mãi là niềm tự hào của quân dân Đà Nẵng.

Triển lãm nhằm tuyên truyền, làm nổi bật ý nghĩa chiến thắng lịch sử của quân và dân Đà Nẵng trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860), đồng thời phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn","Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2/9.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.