Triển lãm công nghệ thông tin truyền thông

Ngày 22/8, tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Triển lãm công nghệ thông tin truyền thông.

Đây là một trong những hoạt động của Hội thảo “Hợp tác phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam” lần thứ XXIII năm 2019. Tham gia triển lãm có trên 20 đơn vị với 23 gian hàng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan giải pháp công nghệ quản lý hồ sơ công chức. 

Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những trải nghiệm mới nhất với các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa dạng như công nghệ phát sóng, giải pháp phần mềm, cáp, công nghệ giải mã, công nghệ 4G-LTE internet tốc độ cao, Big data, các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế, hồ sơ quản lý và Chính phủ điện tử...

Ông Lê Tỷ Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết: Triển lãm giới thiệu những giải pháp mới nhất của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng viễn thông, giải pháp chuyển đổi số. Đó là thành tựu phát triển được cập nhật theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Triển lãm cũng là cầu nối để các doanh nghiệp trong cả nước tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, học hỏi và giới thiệu về những thành tựu, sản phẩm mới của mình.

Tỉnh Phú Yên mong muốn được cập nhật, hợp tác để tìm các giải pháp hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất trong việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các lĩnh vực như chính quyền điện tử, đô thị thông minh…

Triển lãm diễn ra từ ngày 22/8 đến hết ngày 24/8.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.