Doanh nghiệp ít quan tâm đến Giải thưởng Công nghệ thông tin - truyền thông

Doanh nghiệp công nghệ tham gia Giải thưởng Công nghệ thông tin - truyền thông TP Hồ Chí Minh không nhiều và chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp hiện có của TP Hồ Chí Minh.

Đây là nhận định của ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh  đưa ra tại lễ phát động Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019 vào ngày 7/8.

Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia giải thưởng để giúp thành phố có nhiều giải pháp xây dựng đô thị thông minh.

Theo ông Dương Anh Đức, TP Hồ Chí Minh có trên 5.600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông. Tuy nhiên, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 75 sản phẩm tham gia dự thi Giải thưởng này. Nguyên nhân có thể do các doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông đang “bận” kinh doanh chưa có thời gian đầu tư cho các sản phẩm để tham gia dự thi giải thưởng.

Thực tế, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông của TP Hồ Chí Minh khá chuyên nghiệp và có nhiều sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống; một số sản phẩm còn góp mặt trong các cuộc thi, hội chợ công nghệ thông tin quốc tế và khu vực.“Vì vậy, sắp tới Sở và các ban ngành thành phố sẽ tích cực vận động tuyên truyền các doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông tham gia Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh nhiều hơn để cùng thành phố đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin, truyền thông”, ông Đức nói.

Theo Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông năm 2019 có chủ đề “Hành trình vươn tới đô thị thông minh” với kỳ vọng phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu, có tác động tích cực đến việc thực hiện đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Do đó, giải thưởng khuyến khích sự tham gia của các sở - ngành, quận – huyện, doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông để có những giải pháp thiết thực phục vụ đô thị thông minh, đô thị sáng tạo mà TP Hồ Chí Minh đang hướng tới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.