Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh khẳng định: “Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ngành giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về quy mô và chất lượng giáo dục của cả nước. Ngành giáo dục thành phố luôn đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới”.
Triển lãm "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai" gồm 125 ảnh được trưng bày tại Hội trường Thống nhất, từ ngày 16 - 20/11, với 9 gian hàng và 5 khu vực triển lãm ảnh, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử, khái quát quá trình phát triển của giáo dục Thành phố: 1975 - 1985: Định hướng, tái thiết hệ thống giáo dục sau thống nhất; 1986 - 1995: Đổi mới nội dung, phương pháp, mở rộng quy mô trường lớp; 1996 - 2005: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; 2006 - 2015: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 2016 - 2025: Chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh, tích hợp công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các thành tựu nổi bật về giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong tích hợp công nghệ vào giáo dục, triển khai chương trình giáo dục STEM trên diện rộng, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, xây dựng "Trường học thông minh, Lớp học thông minh", "Trường học số", "Trường học hạnh phúc"...
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Triển lãm 50 năm đổi mới là dịp để toàn ngành nhìn lại sứ mệnh, mong muốn gửi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn ngành thông điệp tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung đưa thành phố trở thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước.
Giới thiệu về định hướng sắp tới của ngành, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chia sẻ sau khi sắp xếp địa giới hành chính, thành phố tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi 3 - 18, bảo đảm 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.
Thành phố đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, công nhận 1.000 “trường học số” trong giai đoạn mới và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tăng cường ứng dụng AI vào quản lý và giảng dạy.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, triển lãm là dịp nhìn lại những quyết sách và nỗ lực của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, đồng thời tạo động lực để ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.