Triển khai tìm kiếm các nạn nhân Rào Trăng 3 tại bãi bồi thứ nhất

Ngày 25/3, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt đầu triển khai tìm kiếm 11 thi thể nạn nhân vụ sạt lở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 ở bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300m về xuôi.
Chú thích ảnh
Triển khai tìm kiếm các nạn nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 tại bãi bồi thứ nhất. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Lực lượng tham gia tìm kiếm gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm trên bãi bồi thứ nhất.

Khu vực bãi bồi thứ nhất có chiều dài 100 m, rộng 50m, nằm bên phía trái suối Rào Trăng tính từ phía thượng nguồn đổ về. Tại hiện trường, hai máy múc được huy động hoạt động hết công suất để múc nắn dòng, sau đó thực hiện việc đào bới lần lượt trên khu vực bãi bồi.

Chú thích ảnh
Triển khai tìm kiếm các nạn nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 tại bãi bồi thứ nhất.

Tại vũng nước sâu bên cạnh bãi bồi, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sử dụng máy camera dò dưới nước để phát hiện thi thể hoặc những vật thể nghi ngờ. Trong quá trình đào múc trên bãi bồi thứ nhất, lực lượng tìm kiếm phát hiện xác xe máy, xác các loại máy móc bị nước lũ cuốn trôi tấp về bãi.

Chú thích ảnh
Một xác xe máy được tìm thấy tại hiện trường.

Hiện nay, quá trình tìm kiếm ở bãi bồi được tính toán phù hợp với thời điểm Nhà máy A Lin B1, B2 ở phía thượng nguồn xả nước phát điện về hạ lưu. Lịch xả nước của hai Nhà máy này vào buổi sáng từ 5 giờ - 8 giờ và buổi chiều từ 17 giờ - 20 giờ, với lưu lượng chảy về đến khu vực tìm kiếm là 10 m3/giây.

Chú thích ảnh
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sử dụng máy camera dò tìm dưới nước tại vũng nước sâu khu vực bãi bồi thứ nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, trong buổi đầu tiên tìm kiếm, kết quả bước đầu khá thuận lợi, các máy múc đã tạo được con đập để nắn dòng chảy. Phương án đưa ra là tìm thật kỹ từng vị trí trên bãi bồi, tìm đến đâu chắc đến đó. Sau khi tìm kiếm trên bãi bồi, các lực lượng sẽ tìm kiếm tại vũng nước sâu. Thời gian dự kiến tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất là khoảng 5 ngày.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.