Triển khai mô hình liên kết kiến thức của nhiều môn trong cùng một tiết học

Ngày 24/1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) tổ chức tiết học liên môn với chủ đề “Mưa - vũ khúc của thiên nhiên” nhằm đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo hướng tích hợp, gắn lý thuyết với thực tiễn, khơi dậy hứng thú học tập và phát triển năng lực tư duy sáng tạo.
Chú thích ảnh
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) lấy ví dụ cụ thể về việc ngưng tụ nước mưa trong tiết học liên môn. 

Đây là lần đầu tiên triển khai mô hình liên kết kiến thức của 6 môn trong cùng một tiết học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tiết học được thiết kế tích hợp kiến thức của nhiều môn học gồm Sinh học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử và Tiếng Anh. Hoạt động này giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách toàn diện, gắn lý thuyết với thực tiễn, đồng thời phát triển tư duy tổng hợp và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Cô Đỗ Thị Thúy An, giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi cho biết, tiết học được xây dựng với chủ đề “Mưa - vũ khúc của thiên nhiên”, triển khai theo hình thức liên môn, trong đó, mỗi giáo viên phụ trách một nội dung phù hợp với đặc trưng của từng môn học.

Cụ thể, trong tiết học, học sinh được giới thiệu khái niệm mưa và các điều kiện hình thành mưa thông qua kiến thức môn Vật lý. Môn Địa lý tập trung phân tích sự phân bố mưa, cũng như cách phân loại các dạng mưa trên trái đất.

Với môn Sinh học, các em tìm hiểu vai trò và lợi ích của mưa đối với cây trồng, hệ sinh thái, lý giải vì sao mưa tự nhiên giúp cây cối phát triển tốt hơn so với việc tưới nước thông thường. Riêng môn Hóa học đề cập đến mặt trái của mưa, đặc biệt là hiện tượng mưa axit, tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người và các công trình xây dựng.

Trong khi đó, môn Lịch sử giúp học sinh nhìn lại những trận đánh, sự kiện lịch sử mà trong đó, mưa từng trở thành “đồng minh” quan trọng của dân tộc Việt Nam. Còn đối với môn Tiếng Anh, học sinh tham gia các hoạt động sáng tạo như cảm nhận, trình bày thơ ca, âm nhạc liên quan đến mưa, qua đó rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ.

Theo cô Đỗ Thị Thúy An, thông qua tiết học liên môn, học sinh không chỉ được mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực mà còn hứng thú hơn với việc học, chủ động kết nối kiến thức và hiểu sâu hơn về những hiện tượng tự nhiên quen thuộc trong đời sống.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) tham quan và trải nghiệm mô hình STEM sáng tạo. 

Em Phạm Thiên An, lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi cho biết, trước đây các môn học được dạy tách rời nên nhiều khi em thấy kiến thức rời rạc, khó liên hệ với nhau. Sau tiết học liên môn này, dù chỉ trong 60 phút nhưng chúng em được tổng hợp kiến thức của nhiều môn như Vật lý, Địa lý, Ngữ văn, Sinh học, Hóa học…, nhờ đó hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn. Cách học này giúp em hiểu sâu về vấn đề, ghi nhớ lâu, thấy bài học gần gũi và có ý nghĩa thực tiễn hơn.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Nguyễn Đức Thẩm cho biết, nhà trường triển khai mô hình dạy học liên môn từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Việc dạy học liên môn cũng là nền tảng quan trọng để nhà trường vận dụng hiệu quả vào các chương trình giáo dục STEM.

“Thông qua việc kết nối kiến thức khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật và toán học, học sinh được khuyến khích nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn với đời sống, từ đó hình thành tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo”, ông Nguyễn Đức Thẩm nhấn mạnh.

Việc tổ chức dạy học liên môn cũng giúp giáo viên phát huy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, gắn lý thuyết với thực tiễn, kết nối các môn học với nhau, tránh trùng lặp nội dung trong quá trình triển khai chương trình. Từ đó, giáo viên các bộ môn sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong giảng dạy.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.