70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Tri ân dân công hỏa tuyến, chiến sỹ Điện Biên

Ngày 23/4, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân dân công hỏa tuyến, chiến sỹ Điện Biên trên địa bàn xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn) nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Pồ, sinh năm 1936, thôn Ỏ, xã Liêm Phú.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Bà Hoàng Thị Pồ (sinh năm 1936, thôn Ỏ, xã Liêm Phú), bà Lạng Thị Van (sinh năm 1930, thôn Ỏ, xã Liêm Phú), ông La Văn Kim (sinh năm 1933, thôn Giằng, xã Liêm Phú) cùng tham gia tham gia dân công hỏa tuyến mở đường, vận chuyển vũ khí và lương thực.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các dân công hỏa tuyến cùng gia đình mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Ông La Văn Kim, sinh năm 1933, thôn Giằng, xã Liêm Phú. 

Đại diện các gia đình đã chân thành cảm ơn các lãnh đạo tỉnh, đại biểu đã đến thăm, tặng quà động viên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Dịp này, từ ngày 22 - 24/4, tỉnh sẽ thăm, tặng quà cho 164 dân công hỏa tuyến và chiến sỹ Điện Biên trên địa bàn.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.