Tri ân các thương, bệnh binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thăm, tặng quà đại diện thân nhân liệt sỹ, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ; thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Trận pháo kích vào cứ điểm Him Lam, mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa: Tư liệu/TTXVN phát

Hải Dương là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước dành nguồn kinh phí để tặng quà tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Theo đó, Hải Dương quyết định dành 927 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà. Cụ thể: Mức quà tặng là 1 triệu đồng cho 837 quân nhân, thân nhân, người thờ cúng liệt sỹ đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đối với những trường hợp đã từ trần (từ thời điểm ban hành Nghị quyết đến trước ngày 1/6/2024), đại diện thân nhân theo ủy quyền của gia đình được nhận quà tặng. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sỹ từ trần (từ thời điểm ban hành Nghị quyết đến trước ngày 1/6/2024) thì đại diện thân nhân khác của liệt sỹ theo ủy quyền của gia đình được nhận quà tặng.

Hải Dương cũng tổ chức đoàn đại biểu là lãnh đạo tỉnh hoặc lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đi thăm trực tiếp tại mỗi địa phương 3 người tiêu biểu, tổng kinh phí tặng quà là 90 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, trên địa bàn hiện còn 471 quân nhân (trong đó có 50 thương, bệnh binh) đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và 402 trường hợp là liệt sỹ còn thông tin về thân nhân, người thờ cúng liệt sỹ.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.