Tri ân các chiến sĩ cách mạng tại nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày 20/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Chú thích ảnh
Dâng hoa tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. 

Cách đây 76 năm, vào ngày 25/1/1944 (nhằm ngày 1/1 năm Giáp Thân), tại Nhà đày Buôn Ma Thuột đã diễn ra sự kiện “có một không hai” trong hệ thống nhà tù, nhà đày của thực dân Pháp ở Đông Dương và các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Các tù chính trị đã trọng thể tổ chức “Cuộc duyệt binh” với sự tham gia của đồng chí Trần Hữu Dực (nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ), đồng chí Hoàng Anh (nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ), đồng chí Trần Văn Quang (Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam) và toàn thể tù nhân, quản ngục, số binh lính, viên chức Nhà đày.

Cuộc duyệt binh với quy mô 200 người, gồm 4 trung đội đã khiến các lính gác và cai tù hoàn toàn bất ngờ. Lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong không gian Nhà đày Buôn Ma Thuột với niềm hân hoan xúc động của mọi người. Cuộc duyệt binh chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng đã đánh giá được kết quả học tập và ý chí quật cường của chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà đày Buôn Ma Thuột.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sỹ cách mạng. 

Trong không khí trang nghiêm của lễ tri ân, đại biểu tham dự đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của sự kiện ngày 25/1/1944 và dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, đày ải, hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Hà cho biết, Nhà đày Buôn Ma Thuột là nơi Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk ra đời vào năm 1940. Lễ tri ân nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc đến các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua đó kêu gọi mọi người luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc cùng nỗ lực xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.