Đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào (1949-2019), tối 9/12 tại Chùa Phật tích ở thủ đô Viêng Chăn, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập giải phóng dân tộc của nước Lào anh em.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào - Việt. 

Chứng minh và tham dự Đại lễ về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Đại tướng Chansamone Chanyalath; đại diện Trung ương Mặt trận xây dựng đất nước; lãnh đạo Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; đại diện Vụ Tuyên giáo Hội cựu chiến binh quốc gia Lào; đại diện Hội Hữu nghị Lào - Việt; đại diện Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. 

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Tùy viên Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Lào - Đại tá Tào Văn Thái; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào -Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng; lãnh đạo Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại Lào.

Ngoài ra còn có đông đảo nam nữ Phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam ở Viêng Chăn, các tỉnh thành của Lào và thân nhân các anh hùng liệt sĩ; các chiến sĩ Việt Nam và Lào đến tham dự Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại Đại lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết sự kiện này được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) để tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, đối với các vị anh hùng, liệt sĩ bộ đội Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, trước mỗi gian nguy của hai đất nước, các đồng chí đã không quản khó khăn, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giữ vững chủ quyền của hai quốc gia. Sự hy sinh của các đồng chí đã tô thắm thêm những trang sử vẻ vang, hào hùng của hai dân tộc. Tổ quốc và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho quê hương, đất nước, cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của hai quốc gia, hai dân tộc.

Bày tỏ niềm xúc động tưởng nhớ người đã khuất, thắp nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng đội, ông Nguyễn Mạnh Đẩu - cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại diện cho quân tình nguyện hữu nghị Việt Nam - Lào, chia sẻ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ sẽ sống mãi trong tâm khảm đồng chí, đồng bào. Là những người đồng đội vào sinh ra tử giữa bom đạn của chiến tranh, quay lại chiến trường, thăm lại chốn xưa sau 70 năm nhưng hình bóng đồng đội vẫn hiện về trong nỗi nhớ của những chiến sĩ quân tình nguyện còn sống hôm nay.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ Lào - Việt. 

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, dưới sự hướng dẫn của các Chư Tôn Thiền Đức Lào - Việt Nam, các đại biểu, các Phật tử, bà con cộng đồng và các chiến sĩ Việt Nam, Lào cùng thắp nén hương cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát; cầu nguyện cho hai dân tộc Việt Nam - Lào đời đời bền vững trên con đường hội nhập và phát triển.

Tin, ảnh: Phạm Kiên - Thu Phương - Phóng viên TTXVN tại Lào

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.