Trên 95.000 người dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 10

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022, trong tuần thi thứ 10 (từ 16 giờ ngày 15/8/2022 đến 15 giờ ngày 22/8/2022), có 95.079 người dự thi với 427.327 lượt thi, trong đó có 53.528 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Trong đó, số người dự thi có quốc tịch Việt Nam là 94.982 người, còn lại là người có quốc tịch Lào và các quốc gia khác.

Thí sinh Lê Thị Hồng Vân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là người đoạt giải Nhất tuần thứ tám của cuộc thi. 

Gỉai Nhì thuộc về 2 thí sinh: Trần Hữu Đắc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Phan Đăng Ngọc, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Giải Ba tuần thi thứ mười thuộc về các thí sinh của Nghệ An, gồm: Phạm Việt Hùng (huyện Quỳnh Lưu), Nguyễn Xuân Thủy (thành phố Vinh), Nguyễn Đình Giáp (thành phố Vinh), Nguyễn Thị Linh (thành phố Vinh), Nguyễn Thị Phương Trang (thị xã Thái Hòa).

Trong tuần thi này, các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số người tham gia thi lần lượt xếp theo thứ tự: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế...

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 5/9/2022. Tuần thi thứ mười một diễn ra từ 16 giờ ngày 22/8/2022 đến 15 giờ ngày 29/8/2022. Đường link tham gia Cuộc thi: vietlao.dangcongsan.vn.

Mỗi tuần thi có các giải thưởng: 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng.

Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi cũng nhằm thông tin rộng rãi, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo.

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị và người dự thi vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại: 080.48459 hoặc 0867.062968, email: vietlao@dangcongsan.vn hoặc mục Liên hệ trên website của Cuộc thi tại địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.