60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Phái đoàn hai nước tại Geneva giao lưu hữu nghị

Tối 16/8, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị truyền thống với Phái đoàn thường trực CHDCND Lào bên cạnh LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).
Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong chương trình giao lưu, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã nhấn mạnh đến tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời hy vọng tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động giao lưu để tăng cường truyền thống gắn kết cán bộ nhân viên giữa hai phái đoàn tại địa bàn đa phương có tầm quan trọng đặc biệt này.

Nhắc lại truyền thống đoàn kết quý báu đã được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Đại sứ mong muốn các thế hệ trẻ cán bộ ngoại giao có mặt tại giao lưu tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có, làm cho quan hệ Việt - Lào ngày càng bền vững, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. 

Việt Nam và Lào đã sớm có quan hệ láng giềng tốt đẹp từ xa xưa, nhân dân hai nước cùng làm ăn, sinh sống, đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau như anh chị em một nhà, cùng nhau chia sẻ những lúc thăng trầm, ngay cả trong những giai đoạn trường kỳ gian khổ chống lại quân xâm lược. Hai dân tộc Lào và Việt Nam luôn ương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần quốc tế vô tư trong sáng, là hình mẫu hiếm có và là mối quan hệ vĩ đại, sâu sắc và trân quý.

Thay mặt các cán bộ và nhân viên Phái đoàn Lào tại Geneva, Đại sứ Lào Latsamy Keomany và phu nhân bày tỏ sự vinh hạnh, cảm kích và vui mừng khi cùng tham gia chương trình giao lưu ngay tại trụ sở Phái đoàn Việt nam. Theo Đại sứ Latsamy Keomany, truyền thống gắn bó cùng nhau phối hợp trên các diễn đàn đa phương và công tác chuyên môn giữa hai phái đoàn tại Geneva, thực sự phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đời đời thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, trong 6 thập niên qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Trong không khí hữu nghị thân tình, lãnh đạo hai Phái đoàn và cán bộ, nhân viên hai nước đã cùng ôn lại những tình cảm đoàn kết gắn bó đặc biệt hỗ trợ lẫn nhau, cùng tham gian chương trình văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Việt - Lào, cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống và hòa mình trong điệu múa lăm vông và các điệu múa đậm chất dân tộc của hai nước.

Tố Uyên-Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.