Trên 713 nghìn học viên được Cảnh sát giao thông sát hạch lái xe, 69,7% thi đạt

Chiều 3/8, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong hơn 3 tháng (từ ngày 19/4 đến ngày  30/7),  lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã tổ chức 2001 kỳ sát hạch lái xe mô tô, ô tô cho 713.197 học viên. Tỷ lệ thi đạt là 69,7%.
Chú thích ảnh
Thí sinh thi phần thực hành tại Trung tâm sát hạch lái xe Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Linh Sơn/TTXVN

Trong đó, 10 địa phương tích cực tổ chức nhiều kỳ sát hạch và có số lượng hồ sơ nhiều nhất là: Thành phố Hồ Chí Minh (298 kỳ, 111.060 hồ sơ), Cần Thơ (126 kỳ, 45.591 hồ sơ), Lâm Đồng (112 kỳ, 51.207 hồ sơ), Gia Lai (97 kỳ, 31.031 hồ sơ), Đồng Nai (62 kỳ, 26.452 hồ sơ), Đắk Lắk (69 kỳ, 29.740 hồ sơ), Hải Phòng (89 kỳ, 35.783 hồ sơ), Nghệ An (79 kỳ, 26.600 hồ sơ), Tây Ninh (59 kỳ, 24.367 hồ sơ), Vĩnh Long (50 kỳ, 25.008 hồ sơ).

Có 14 địa phương đã giải quyết dứt điểm các trường hợp đã hoàn thành chương trình đào tạo trước ngày 1/3/2025, bao gồm: Bắc Ninh (6.782 hồ sơ), Cà Mau (1.987 hồ sơ), Lào Cai  (5.438 hồ sơ), Ninh Bình (9.235 hồ sơ), Quảng Trị (1.922 hồ sơ), Sơn La (9.569 hồ sơ), Thái Nguyên (6.294 hồ sơ), Điện Biên (505 hồ sơ), Đồng Nai (13.033 hồ sơ), Thanh Hóa (11.413 hồ sơ), thành phố Huế (9.140 hồ sơ), Tuyên Quang (13.085 hồ sơ), Nghệ An (1.091 hồ sơ).

Đến nay còn 36.840 trường hợp đã hoàn thành chương trình đào tạo trước ngày 1/3/2025, nhưng chưa tổ chức sát hạch (trong đó có 26.502 hồ sơ hạng C, chiếm 72,6%). Công an các địa phương tiếp tục tổ chức sát hạch, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025.

Đối với người dân đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe trước ngày 1/3/2025, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị liên hệ với Trung tâm đào tạo lái xe nơi học hoặc Phòng Cảnh sát giao thông nơi cư trú để nắm bắt lịch sát hạch.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.