Trên 68% diện tích đã có nước để gieo cấy vụ Đông Xuân

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 16h ngày 20/1, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt 345.005/506.558 ha, tương đương đạt 68,1%, tăng 6,5% so với ngày hôm qua (19/1).
Chú thích ảnh
Trên 68% diện tích đã có nước để gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Cụ thể: Nam Định 90,9%, Ninh Bình 87,1%, Thái Bình 83,5%, Phú Thọ 77,1%, Vĩnh Phúc 73,9%, Hà Nam 77,2%, Hải Phòng 70,2%, Hải Dương 54,3%, Hưng Yên 50,0%, Bắc Ninh 41,3%, Hà Nội 39%. Trong số đó, một số địa phương diện tích có nước thấp có mức tăng mạnh so với hôm qua như sau: Hải Dương tăng 11,1%, Hà Nội tăng 9,9%, Hưng Yên 6,3%, Bắc Ninh 7,5%.

Tính đến 16h ngày 20/1, mực nước trung bình ngày 20/1 tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 2,12 m, cao nhất đạt 2,41 m lúc 13h, ở mức cao nhất từ đầu đợt 2 lấy nước.

Với mực nước trong ngày 20/1, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước, các trạm dã chiến đủ điều kiện vận hành; các cống lấy nước vùng triều có điều kiện vận hành tốt. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình để lấy nước.

Mực nước ở các công trình thủy lợi được duy trì ở mức cao tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước.

Tổng cục Thủy lợi tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa, nguồn nước, diện tích có nước, bảo đảm kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chỉ đạo, điều hành các đợt lấy nước.  

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương hiện có diện tích đủ nước thấp như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy nước, phấn đấu cơ bản hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước đợt 2.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.