Hà Nội khẩn trương lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân

Trong thời gian lấy nước đợt 2 kéo dài từ 0 giờ ngày 15/1 và kết thúc vào 24 giờ ngày 22/1/2022, Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước trên hệ thống sông để vận hành tối đa công suất các trạm bơm phục vụ lấy nước.
Chú thích ảnh
Trạm bơm dã chiến Phù Sa ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Đây là đợt lấy nước trọng tâm phục vụ chống hạn vụ Xuân 2022 của Hà Nội. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã sau khi có nước cần tích cực vận động bà con nông dân xuống đồng làm đất, đổ ải, gieo cấy vụ Xuân. 

Thống kê đến nay, tổng diện tích làm đất của các địa phương đạt khoảng 5.000 ha. Người dân cũng đã tổ chức gieo cấy trên diện tích hơn 800 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện: Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hoà, Mê Linh và thị xã Sơn Tây. Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố và tổ chức thủy lợi cơ sở đã cấp đủ nước cho 10.573 ha, đạt 12,98% diện tích kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2022.

Tại Trạm bơm Thanh Điềm huyện Mê Linh, Hà Nội những ngày qua, 5 tổ máy với tổng công suất 36.500 m3/giờ được vận hành liên tục không ngừng nghỉ để tập trung lấy nước cho sản xuất vụ Xuân 2022. Tất cả 19 cán bộ, công nhân tại trạm được phân công ứng trực 24/24 giờ, mỗi ca kéo dài 8 tiếng.

Theo ông Đào Mạnh Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích, ngay khi mực nước sông Hồng, sông Đà đạt mức cho phép, các xí nghiệp thủy lợi trực thuộc đã vận hành 23 trạm với 67 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 83.000 m3/h lấy nước sông vào hệ thống thủy lợi nội đồng.

Tuy nhiên, do mực nước sông Đà trong ngày đạt mức cao nhất 7,18m, chỉ cao hơn cao trình lấy nước tối thiểu của Trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì) khoảng 0,18m nên Xí nghiệp Thủy lợi Ba Vì chỉ vận hành được 1/9 tổ máy.

"Nhiều khả năng suốt đợt lấy nước thứ hai này, đơn vị chỉ vận hành được 1 tổ máy. Do vậy, để bảo đảm đủ nước gieo cấy cho hơn 3.500 ha trong vụ Xuân 2022 của huyện Ba Vì, công ty đề nghị các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, đề xuất UBND thành phố khẩn cấp đầu tư xây dựng trạm bơm dã chiến để tạo nguồn cho trạm bơm chính vận hành", ông Đào Mạnh Thủy đề xuất.

Ông Đào Quang Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên của đợt điều tiết nước thứ hai, 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 151 trạm bơm với 347 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 523.200 m3/h, nhiều hơn 32.500 m3/h so với ngày 14/1.

Để tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết của các hồ thủy điện, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố phải theo dõi sát diễn biến dòng chảy hệ thống sông, kịp thời vận hành tối đa công trình lấy nước ngay khi đủ điều kiện. Chi cục sẽ tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp thủy lợi, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề xuất UBND thành phố đầu tư kinh phí xây dựng công trình thích ứng mực nước sông hạ thấp, bảo đảm đủ nước gieo cấy, tưới dưỡng lúa Xuân.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.