Gần 38% diện tích đã có nước cho vụ Đông Xuân

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 16h ngày 15/1, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt 191.260/506.558 ha, tương đương 37,76%, tăng 21,4% so với khi kết thúc đợt 1 lấy nước.
Chú thích ảnh
 Người dân xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tập trung cấy lúa vụ Đông Xuân. Ảnh tư liệu: Trung Kiên/TTXVN

Cụ thể: Nam Định 73,6%, Phú Thọ 60%; Vĩnh Phúc 52,7%, Ninh Bình 52,4%, Hà Nam 50,7%, Hải Phòng 39,5%, Thái Bình 36%, Bắc Ninh 14,3%, Hưng Yên 14%, Hà Nội 13%,  Hải Dương 12,1%. 

Đợt 2 lấy nước bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/1, các nhà máy thủy điện đã vận hành tối đa công suất phát điện để cung cấp nước cho hạ du trước thời điểm bắt đầu lấy nước 2,5 ngày. 

Tính đến 16h ngày 15/1, mực nước trung bình ngày tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,75 m, cao nhất lúc 9h đạt 1,96 m.

Với mực nước trong ngày 15/1, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước và các trạm dã chiến đủ điều kiện vận hành. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình để lấy nước.

Riêng tại trạm bơm Trung Hà (Hà Nội) hiện chỉ vận hành được 1/9 máy do mực nước bị hạ thấp nghiêm trọng (đạt trung bình 7,15/7,5 m), thấp hơn cùng kỳ các năm trước khoảng 1,5 m.   

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, chỉ đạo tổ chức tăng cường lấy nước, giữ nước, tận dụng tốt lượng mưa từ mưa đểphấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước đợt 2.

Riêng với Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước thay thế cho nguồn nước cấp từ trạm bơm Trung Hà.

Tổng cục cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục duy trì vận hành tối đa công suất từ các nhà máy thủy điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước.

Theo dự báo của Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay (15/1) đến ngày 17/1, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa phổ biến từ 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt; từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa phổ biến từ 20-50 mm/đợt, có nơi trên 50 mm/đợt. Với lượng mưa trên hi vọng sẽ giúp giảm phần nào áp lực lấy nước cũng như việc xả từ các hồ chứa.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.