Trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 1.066 người

Sáng 31/8 tại huyện biên giới Đắk Glei, UBND tỉnh Kon Tum đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch Việt Nam cho 1.066 công dân đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trong tỉnh.


Sáng 31/8 tại huyện biên giới Đắk Glei, UBND tỉnh Kon Tum đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch Việt Nam cho 1.066 công dân đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trong tỉnh. Dự lễ có đồng chí Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 1.066 người của 383 hộ vừa trở thành công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước đây đều không có quốc tịch, sinh sống dọc tuyến biên giới hai huyện Đắc Glei và Ngọc Hồi.

Tất cả đã cư trú ổn định từ trước ngày 01/7/1989, chấp hành tốt pháp luật, có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, phù hợp với điều 22 của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Số cư dân này hầu hết sống dọc tuyến biên giới, trải qua nhiều thế hệ, có người cư trú trước năm 1975, sinh con, cháu, đang ổn định việc sản xuất, học tập, lao động với cư dân địa phương. Song không có giấy tờ tùy thân nên không thể chứng minh họ là công dân của nước nào.

Ngay sau khi được nhập quốc tịch trở thành công dân Việt Nam, 1.066 người dân được bảo đảm mọi quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất ổn định cuộc sống.

Hoàng Cao Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.