Huế: 29 người được nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày 16/8, tại huyện miền núi A Lưới, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Ngô Hoà đã trao Quyết định cho nhập quốc tịch đối với 29 người đủ điệu kiện nhập quốc tịch Việt Nam.


Ngày 16/8, tại huyện miền núi A Lưới, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Ngô Hoà đã trao Quyết định số 432/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch đối với 29 người đủ điệu kiện nhập quốc tịch Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hòa chúc mừng những người đã được Chủ tịch nước CHXHCNVN cho nhập quốc tịch Việt Nam trong đợt này và nhấn mạnh, đây là việc làm thể hiện bản chất nhân đạo và nhân văn cao đẹp của chế độ XHCN, của Đảng và Nhà nước ta.

Khi đã trở thành công dân Việt Nam, bà con phấn đấu làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên - Huế ngày càng giàu đẹp, giữ vững an ninh và chủ quyền biên giới.

Theo thống kê của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay tỉnh còn có 215 người không quốc tịch đang cư trú trên địa bàn huyện A Lưới (chủ yếu là người Lào gốc Việt Nam), trong đó có khoảng 147 người không quốc tịch đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo Luật Quốc tịch Việt Nam.


Quốc Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.