Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Hữu nghị và Quốc tịch Việt Nam cho ông Kostas Sarantidis

Ngày 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Hữu nghị và Quốc tịch Việt Nam cho ông Kostas Sarantidis, một người Hy Lạp có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, cựu chiến binh Trung đoàn 803 - Liên khu 5.

Ngày 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Hữu nghị và Quốc tịch Việt Nam cho ông Kostas Sarantidis, một người Hy Lạp có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, cựu chiến binh Trung đoàn 803 - Liên khu 5.

Ông Kostas Sarantidis sinh năm 1927. Năm 1946, ông có mặt trong lực lượng lính lê dương được thực dân Pháp đưa sang Sài Gòn để đàn áp cách mạng Việt Nam.

Tháng 4/1946, ông bắt liên lạc chạy sang hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn 1946 - 1952, ông Kostas Sarantidis tham gia chiến đấu ở nhiều đơn vị thuộc Trung đoàn 803 - Liên khu 5. Từ năm 1955 - 1965, ông Kostas Sarantidis tập kết ra miền Bắc, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, như tham gia sửa sai cải cách ruộng đất, lái xe tại sân bay Gia Lâm, phiên dịch ở Nhà máy in Tiến Bộ. Cuối năm 1965, ông Kostas Sarantidis trở về Hy Lạp, tham gia Đảng Cộng sản Hy Lạp.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, ông xúc động nói: "Hôm nay là một ngày vui nữa trong cuộc đời gắn bó với đất nước Việt Nam sau ngày vui đầu tiên gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 6/1946.

Nhận Quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước trao là một vinh dự to lớn, niềm mong ước trở thành công dân Việt Nam của tôi đã được toại nguyện".

Dương Đức Dũng - TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.