Trao nhà mái ấm công đoàn

Sau 3 tháng thi công, ngày 4/3, tại xã Tân Phú... ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Võ Văn Khanh đã bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên, có tổng trị giá 750 triệu đồng...

Sau 3 tháng thi công, ngày 4/3, tại xã Tân Phú (vùng sâu Tứ Giác Long Xuyên) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Võ Văn Khanh đã bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên, có tổng trị giá 750 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của công đoàn viên trong tỉnh 50% và ngân sách đối ứng của huyện 50%. Bên cạnh đó các doanh nghiệp còn tặng cho mỗi phòng 1 ti vi, 1 quạt gió.


Căn nhà tập thể xây dựng trên diện tích 120 m2, bố trí 3 phòng ở với đầy đủ điện, nước, nhà vệ sinh… trong mỗi phòng và bếp ăn tập thể, giải quyết cho 12 giáo viên độc thân ngoài huyện về địa phương công tác. Tân Phú nằm trong vùng sâu Tứ Giác Long Xuyên, xa nhất của huyện Châu Thành, điều kiện sinh hoạt như điện, nước, nhất là nơi ở cho giáo viên ngoài huyện, ngoài xã về đây công tác không đảm bảo, không an toàn. Nhà mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên sẽ giúp các giáo viên có nơi ở ổn định, yên tâm dạy tốt.


Theo ông Võ Văn Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, từ năm 2007, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn" hỗ trợ nhà ở cho công nhân viên chức lao động khó khăn. Từ đó các huyện cũng tích cực hợp tác đối ứng, chủ yếu là nhà tập thể cho giáo viên từ 30% - 50% kinh phí. Đến nay quỹ đã nhận được trên 33,9 tỷ đồng để sửa chữa 226 căn nhà và xây mới 838 căn nhà ở cho công đoàn viên, công nhân lao động và 15 nhà tập thể cho giáo viên vùng sâu.


Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.