Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang Shik, nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong việc củng cố, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước và phát triển mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Đôn Tuấn Phong, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngài Lee Teuk, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang Shik; đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang Shik.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đôn Tuấn Phong cho biết: Trong nhiệm kỳ ba năm công tác tại Việt Nam, Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Park Sang Shik đã tích cực gặp gỡ, tiếp xúc các cơ quan, địa phương và đối tác Việt Nam để tìm hiểu, trao đổi thông tin và chia sẻ những ý tưởng hợp tác cụ thể nhằm tăng cường, thúc đẩy, hỗ trợ chương trình cấp phép lao động nước ngoài cho lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; tăng cường hợp tác, trao đổi các chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch, âm nhạc, phim truyện giữa hai nước… Ông Park Sang Shik còn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân như hỗ trợ các địa phương hai nước thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác, kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, thỉnh giảng về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cho sinh viên, kết nối và vận động cộng đồng Hàn Quốc triển khai các chương trình, dự án và các hoạt động từ thiện cho người dân ở các vùng khó khăn…

Để ghi nhận những đóng góp của ông Park Sang Shik trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2017).

Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Park Sang Shik bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”. Ông chia sẻ, ba năm làm việc tại Việt Nam là thời gian đáng nhớ với nhiều kỷ niệm đẹp. Con người và đất nước Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm với ông.

Ông Park Sang Shik cho biết, sau khi về nước sẽ nỗ lực hết mình trong việc thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai nước.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.