Tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các chuyên gia quốc tế

Sáng 23/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam và Bằng khen của Trung ương Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 cho các chuyên gia người Việt Nam và nước ngoài công tác tại các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế.
Tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các chuyên gia quốc tế ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đây là những hạt nhân đã đồng hành, kết nối Hội với các đối tác quốc tế. Với vai trò là Giám đốc Khoa Giới, Đại học Flinders (Australia), chuyên gia phát triển cấp cao bộ phận về Hòa nhập Giới và Người khuyết tật thuộc Tổ chức phát triển quốc tế Coffey, từ năm 2000 đến nay, bà Cara Ellickson đã hợp tác hỗ trợ Hội xây dựng, quản lý thành công 6 khóa tập huấn tại Australia với các chủ đề phòng chống bạo lực, an toàn cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em, giới và người khuyết tật.

Bà tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ về phân tích giới và lồng ghép giới; hợp tác với Hội vận động thành công dự án nâng cao năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới (2014-2017).

Ông Joerg Teumer, chuyên gia Quỹ Hợp tác quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức (SBFIC) đã đóng vai trò quan trọng trong vận động SBFIC và Trung tâm Nông nghiệp và Nông thôn Philippines hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án về tài chính vi mô của Hội từ năm 2004 đến nay.

Tổng số kinh phí SBFIC hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho Hội trên 2,1 triệu EUR. Anh Joerg Teumer cũng tích cực kết nối Hội với nhiều tổ chức tài trợ, đối tác quốc tế khác để tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin, kinh nghiệm, thường xuyên quảng bá về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có bước phát triển vượt bậc. Tổng dư nợ vốn vay từ các nguồn là trên 76.000 tỷ đồng, hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo; tuyên truyền, tư vấn nghề, việc làm cho hơn 1,8 triệu lao động nữ, đào tạo nghề cho 540 nghìn lao động nữ. Hội thành lập được trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác.

Được sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế, các cấp Hội đã thực hiện nhiều chương trình, dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho phụ nữ và cộng đồng, giúp nâng cao quyền năng mọi mặt cho phụ nữ. Trong lĩnh vực tài chính vi mô, Hội là một tổ chức chính trị xã hội tham gia sớm nhất và có quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Có được những kết quả đó, là nhờ sự hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính của các cá nhân, đối tác quốc tế nhiều năm qua.

Bày tỏ vinh dự được đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, chuyên viên Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ Ngô Đình Quỳnh cho biết, thông qua công tác phối hợp, vai trò, sự hiện diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam rõ ràng hơn, làm thay đổi cuộc đời của phụ nữ và trẻ em gái.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.