Trao giải thưởng báo chí về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân phải là lá cờ đầu trong tuyên truyền, phổ biến về hoạt động lập hiến, lập pháp, công tác của Quốc hội, HĐND các cấp.
 Ngày 3/1, tại Hà Nội, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác và trao thưởng báo chí về đề tài Quốc hội và HĐND năm 2013 của Báo Đại biểu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân phải là lá cờ đầu trong tuyên truyền, phổ biến về hoạt động lập hiến, lập pháp, công tác của Quốc hội, HĐND các cấp.
Trao giải thưởng báo chí về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các tác giả có tác phẩm báo chí được tặng thưởng về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2013. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên và cán bộ công nhân viên Báo Đại biểu nhân dân làm tốt nhiệm vụ cơ quan tuyên truyền của Quốc hội, thực sự trở thành “tiếng nói” của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND .Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập và phát triển, nhiệm vụ số một của báo chí cách mạng nói chung, Báo Đại biểu nhân dân nói riêng là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ là công cụ chính luận truyền bá tư tưởng, đồng thời phải giữ vững, tuyên truyền, phổ biến lập trường, quan điểm, đường lối của Đảng tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Nhiệm vụ của báo chí của Quốc hội, cũng như của quốc gia là phải khẳng định rõ tư tưởng lý luận, vai trò, chức năng và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trước nhân dân; khẳng định quan điểm: Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, năm 2014 là năm đưa Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua vào cuộc sống. Vì vậy, cùng với báo chí cả nước, Báo Đại biểu nhân dân phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, đưa Hiến pháp vào đời sống, tổ chức thực hiện Hiến pháp ở các cấp, các ngành. Tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội bằng việc tập hợp các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa việc phổ biến, tuyên tuyền các Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội tới cử tri trong và ngoài nước.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục tập hợp nhiều hơn nữa các “cây viết” giỏi, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, quy tụ đội ngũ cộng tác viên có trình độ cao để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp ngày càng vững mạnh; không ngừng nỗ lực phấn đấu thu hút bạn đọc gần xa.Năm 2013 là một năm Báo Đại biểu nhân dân có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng nội dung của tờ báo. Vị thế của Báo ngày càng lớn mạnh, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; bảo đảm thông tin đúng định hướng; kịp thời đưa đến bạn đọc hình ảnh Quốc hội trên bước đường đổi mới với nhiều phương thức hoạt động sáng tạo, năng động, chủ động và hiệu quả. Báo Đại biểu nhân dân cũng truyền tải kịp thời đến bạn đọc hoạt động sôi động từ diễn đàn Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần vào tiến trình dân chủ, phát triển của đất nước.Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng giải thưởng báo chí về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2013 cho các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo Đại biểu nhân dân.Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.