Trao đổi trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Chiều 16/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân và ông A-lếch-xăng-đơ Sờ-vai-giơ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Xã hội Đức đồng chủ trì cuộc trao đổi trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại cuộc trao đổi trực tuyến, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị ở Đức góp phần tạo nền tảng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả; đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức tổ chức trao đổi trực tuyến để cập nhật tình hình hai Đảng, hai nước nhằm duy trì và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng trong bối cảnh Việt Nam và Đức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975 - 23/9/2020) và tiến tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức (11/10/2011 - 11/10/2021).

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam gần đây và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19 và các biện pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, khai thác tiềm năng để thúc đẩy hợp tác với Đức và Liên minh châu Âu (EU).    

Thay mặt Đảng Dân chủ Xã hội Đức, ông A-lếch-xăng-đơ Sờ-vai-giơ chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đánh giá cao mối quan hệ tin cậy và hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức, khẳng định quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Đảng Dân chủ Xã hội Đức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông A-lếch-xăng-đơ Sờ-vai-giơ cũng thông báo khái quát về tình hình chính trường Đức trước cuộc bầu cử Quốc hội liên bang Đức vào năm sau cũng như tình hình dịch COVID-19 hiện nay tại Đức và châu Âu.

Tại trao đổi trực tuyến lần này, hai Đảng cũng thảo luận các biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên đều nhất trí cho rằng đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các nước trên thế giới và cản trở việc tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn, đối thoại trực tiếp. Trong bối cảnh đó, các đảng càng cần tăng cường đoàn kết, trao đổi, chia sẻ thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo đà quan hệ cho giai đoạn hậu COVID-19.

Hai bên nhất trí cùng nỗ lực để có thể sớm tiến hành Đối thoại lý luận lần thứ 7 giữa hai Đảng trong năm 2021; coi Đối thoại lý luận là một cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai Đảng trong những năm qua và đặc biệt trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.