Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho gia đình Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn

Chiều 15/10, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông.  
Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: TTXVN phát

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 12/4/1989, tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thường trú tại TDP 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, nguyên là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình.

Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 29/5/2019, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phối hợp tham gia chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn từ các tỉnh về Quảng Bình và trung chuyển qua Quảng Bình đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón, dừng phương tiện có dấu hiệu nghi vấn tại địa phận xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã bị ô tô tải của đối tượng đâm mạnh, gây thương tích rất nặng.

Mặc dù đã được các đồng chí, đồng đội và y, bác sỹ hết lòng cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi và anh dũng hy sinh, để lại vợ cùng con nhỏ mới 9 tháng tuổi, trong nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng chí, đồng đội. Trước sự hy sinh anh dũng đó, Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm Đại úy trước niên hạn cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

Ghi nhận những công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ngày 27/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1338 về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong và Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân của Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn.

Đại diện gia đình Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự, tự hào khi được đón nhận danh hiệu cao quý, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với Liệt sỹ và gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ sự mất mát, đau thương cùng thân nhân liệt sỹ, đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình luôn ghi nhớ về thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh anh dũng của Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn; luôn noi gương đồng chí, ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Ngay sau buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã đến thắp hương, tưởng niệm Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn tại nhà riêng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, mất mát của Liệt sỹ và gia đình…

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.