Đoạn trên cao của tuyến Metro Nhổn dài 8,5 km sẽ vận hành thương mại, với giá vé 12.000 đồng/lượt/tuyến; miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật.
Ngày 7/8, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và Công ty Đường sắt Hà Nội (HMC) tiến hành dọn dẹp vệ sinh toàn tuyến, chuẩn bị những công tác cuối cùng trước ngày tuyến tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao đi vào vận hành.
Video và chùm ảnh trải nghiệm tuyến Metro Nhổn đoạn trên cao:
Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng 10 đoàn tàu của Pháp thiết kế riêng, khởi đầu từ ga S1 (Nhổn) tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Với chủ đề “Hành trình xanh”, đoàn tàu gồm ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng.
Sảnh chờ và quầy bán vé của tuyến.Vé đi tàu được thiết kế dưới dạng thẻ từ card.Thẻ từ (thẻ lưu trữ giá trị) có thể nạp tiền vào và được sử dụng nhiều lần.
Quầy bán vé tự động được thiết kế màn hình cảm ứng, người đi tàu có thể chọn ga cần đến và kiểm tra giá tiền.
Vé ngày 24.000 đồng có giá trị trong một ngày và không hạn chế số lượt; vé tháng 200.000 đồng, ưu tiên học sinh, sinh viên 100.000 đồng/ tháng...
Người dân có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
Bên cạnh đó, người dân cũng có thể mua vé trực tuyến tại quầy.
Trong 3 tháng đầu, giờ mở tuyến là 5 giờ 30 phút; giờ đóng tuyến là 22 giờ, giãn cách chạy tàu đều đặn 10 phút/chuyến.
Trong thời gian tiếp theo, tuỳ theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh phù hợp.
Trải nghiệm vận hành thử tuyến đường sắt trên cao.
Qua thử nghiệm để 1 chai nước trên cửa sổ khi tàu đang chạy, việc rung lắc ít, chứng tỏ khả năng vận hành êm ái và chất lượng của tàu.
50 lái tàu đã trải qua 3.000 km trên tuyến trước khi được cấp chứng chỉ.
Vận tốc vận hành của đoàn tàu có thể lên đến 60 km/giờ.
Dưới chân ghế ngồi của tàu được đặt các bình chữa cháy.
Trong các toa tàu đều có hệ thống camera an ninh kết nối với buồng lái và trung tâm điều phối.
Bảng thông tin điện tử kết hợp với loa phát thanh sẽ thông báo cho khách đi tàu trước khi đến nhà ga.
Đoạn trên cao của tuyến có chiều dài 8,5 km, từ Nhổn đến Cầu Giấy, bao gồm 8 ga: Nhổn (S1); Minh Khai (S2); Phú Diễn (S3); Cầu Diễn (S4); Lê Đức Thọ (S5); Đại Học Quốc Gia (S6); Chùa Hà (S7); Cầu Giấy (S8).
Mỗi đoàn tàu có 4 toa.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó ban MRB cho biết, đơn vị vẫn đang chờ văn quyết định ngày vận hành thương mại.
MRB kỳ vọng tuyến có thể vận hành trong đầu tháng 8/2024.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.