TP.HCM và Campuchia hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia do bà Phoeurng Sackona, Bộ trưởng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 27/4, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia do bà Phoeurng Sackona, Bộ trưởng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
TP.HCM và Campuchia hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng tiếp Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã chúc mừng sự đổi thay và phát triển của Vương quốc Campuchia, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được vun đắp và phát triển bền vững. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi học hỏi với Vương quốc Campuchia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, củng cố tình cảm anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia ngày càng sâu sắc và bền vững. Bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam trong không khí sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng, thống nhất đất nước, bà Phoeurng Sackona, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia đã chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm qua. Bà Phoeurng Sackona khẳng định Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ lâu đời, cùng nhau đấu tranh chống Mỹ và luôn giữ gìn tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc. Đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Campuchia trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước, bà Phoeurng Sackona khẳng định nhân dân và Chính phủ Campuchia không bao giờ quên Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, tạo sự đoàn kết dân tộc trong khu vực. Hiện Việt Nam vẫn đang liên tục hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, giáo dục, y tế... Trong thời gian sắp tới, bà Phoeurng Sackona tin tưởng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này sẽ tiếp tục phát triển và mong muốn Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giúp đỡ Campuchia đào tạo nguồn nhân lực.Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.