TP.HCM: Không diễn ra triều cường đạt mốc lịch sử

Vào khoảng thời gian từ 16-19h tại các “điểm đen” ngập nước của TP.HCM như đường Bến Phú Định, Lê Văn Lương, Bà Hom... đã không xảy ra tình trạng ngập nặng, mức nước ở đây chỉ khoảng 10-20cm và các hoạt động sinh hoạt, đi lại của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Ngày 5/12, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, chiều tối cùng ngày mức triều cường tại  TP.HCM sẽ đạt đỉnh 1,68m bằng với đỉnh triều cường lịch sử tháng trước và cao hơn mức dự báo trước đó 5 cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trong ngày từ 4-6h và từ 16-19h vì vậy có khả năng sẽ gây ngập nhiều khu vực tại thành phố.

Để
chủ động đối phó với đợt triều cường lịch sử trên, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM đã yêu cầu UBND các quận huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi và Hóc Môn khuyến cáo người dân trên địa bàn kê cao đồ đạc, đặc biệt là các vật dụng dễ bị hư hỏng đề phòng triều dâng cao tràn vào nhà; người dân cẩn thận khi đi qua những khu vực trên.

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 5/12,mực nước do được tại trạm  Phú An sông Sài gòn ở mức 1,6m do đó nhiều tuyến đường “điểm đen” về ngập nước tại thành phố đã không xảy ra ngập nặng.


 TP.HCM: Không diễn ra triều cường đạt mốc lịch sử ảnh 1

Trung tâm chợ Thủ Dầu Một vắng người mua bán vì do triều cường, sáng 5/12. Ảnh: Chí Tưởng-Hải Âu/TTXVN


Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng thời gian từ 16-19h tại các “điểm đen” ngập nước của  TP.HCM như đường Bến Phú Định (quận 8), Lê Văn Lương, Bà Hom (quận 6), Lương Đình Của (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quốc lộ 13, Kha Vạn Cân ( quận Thủ Đức)… đã không xảy ra tình trạng ngập nặng, mức nước ở đây chỉ khoảng 10-20cm và các hoạt động sinh hoạt, đi lại của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Chị Hồ Thị Tranh, nhà ở đường Phú Định (quận 8) cho biết, hơn 10 năm sống chung với triều cường cho nên mỗi lần có thông báo triều cường dâng cao,người dân ở đây lại dọn dẹp đồ đạc lên cao. Lần nay, cũng vậy, nghe thông báo triều cường sẽ đạt mốc lịch sử, gia đình tôi và mọi người đều thu dọn hết đồ đạc lên cao  từ trưa, tuy nhiên đến chiều tối thì không thấy triều cường dâng cao tràn vào nhà. Ngoài ra, mới đây mấy tháng thành phố đã chủ động xây bờ kè cao khoảng 50 cm để ngăn nước từ sông tràn vào nhà dân cho nên khu vực này cũng thoát khỏi cảnh lụt lội.


Mặt khác, vào rạng sáng ngày 5/12, một đoạn bờ bao
dài 16 m ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, bất ngờ vỡ khi triều cường dâng cao. Nước tràn vào nhà ào ào khiến hàng trăm hộ dân không kịp trở tay, nhiều gia đình phải di tản trong đêm, tuy nhiên, đến chiều cùng ngày tình trạng ngập nước tại khu vực này đã được khắc phục và không xảy ra ngập nặng.


A. Đức- H. Tuyết

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.