TP Hồ Chí Minh yêu cầu bình ổn các mặt hàng phòng ngừa virus Corona

Trước tình trạng một số mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đang tăng giá chóng mặt, chiều 31/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có văn bản gửi đến Phòng Y tế 24 quận huyện đảm bảo cung ứng và bình ổn giá các mặt hàng phòng chống dịch bệnh này.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Phòng Y tế 24 quận, huyện triển khai đến các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc ho… và các trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác phòng chống dịch; không đầu cơ tích trữ và tăng giá các mặt hàng này; không kinh doanh hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các mặt hàng khẩu trang y tế.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng phòng chống dịch. Ảnh: HT

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh nếu có. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Y tế để kịp thời có hướng xử lý.

Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại thành phố. Trong đó, UBND TP đã có chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn để người dân mua dễ dàng; sử dụng quần áo bảo hộ, khẩu trang N95 cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc Corona tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế tối đa việc dịch lây lan trong cộng đồng.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.