TP Hồ Chí Minh và UNDP tăng cường hợp tác

TP Hồ Chí Minh mong muốn Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) hợp tác hỗ trợ Thành phố trong các chương trình chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính công, chống biến đổi khí hậu, ngập lụt, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp...
Đây là đề nghị của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, tối 29/8.
TP Hồ Chí Minh và UNDP tăng cường hợp tác ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự hợp tác hiệu quả, thiết thực của Liên hợp quốc và UNDP đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục có những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thách thức đang gặp phải trong quá trình phát triển như kinh nghiệm sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả cho các địa phương có năng suất lao động và trình độ phát triển chênh lệch; kinh nghiệm tăng cường cải cách hành chính để nâng cao mức độ hài lòng của người dân... Lãnh đạo Thành phố đề nghị ông Kamal Malhotra hỗ trợ Thành phố hợp tác triển khai các chương trình xây dựng tiêu chí khảo sát đánh giá của mức độ hài lòng của người dân, đối với hoạt động hành chính công hay mức độ hạnh phúc trong cuộc sống của nhân dân Thành phố; kết nối chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển đô thị với các thành phố phát triển bền vững trên thế giới... Cảm ơn Thành phố đã phối hợp, tạo điều kiện giúp UNDP thực hiện thành công các dự án phát triển, ông Kamal Malhotra cho biết, UNDP mong muốn thảo luận cùng Thành phố xây dựng các chương trình hợp tác trong tương lai, tập trung vào các lĩnh vực phát triển sáng tạo, tăng cường sức cạnh tranh và năng lực quản lý thiên tai Thành phố... Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Kamal Malhotra cam kết, với kinh nghiệm của một kinh tế gia đã có nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á, ông sẽ hỗ trợ hết sức đáp ứng các yêu cầu của Thành phố trong việc chia sẻ kinh nghiệm thành công của quốc tế trong thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, giải quyết vấn đề hậu quả biến đổi khí hậu, nước biển dâng hay kinh nghiệm phát triển của những nền kinh tế mà các địa phương có mức độ phát triển chênh lệch...
Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.