Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm cán bộ và nhân dân xã Trí Phải, Cà Mau

Chiều 8/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Chính trị đến thăm cán bộ và nhân dân xã Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Đồng chí Phạm Văn Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trí Phải, cho biết xã có diện tích tự nhiên trên 3.744 ha, dân số 3.000 hộ với hơn 11.600 nhân khẩu; có ba dân tộc sinh sống gồm Kinh, Hoa và Khmer; có 5 tôn giáo trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm cán bộ và nhân dân xã Trí Phải, Cà Mau ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tượng trưng 50 bộ máy vi tính cho Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn và Trường THCS xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của xã là sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó mũi nhọn kinh tế của xã là sản xuất tôm – lúa, với sản lượng thủy sản đạt 5.000 tấn/năm và sản lượng lúa đạt 12.000 tấn/năm. Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế nên kinh tế của xã không ngừng phát triển đi lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm. Tháng 9/2015, xã Trí Phải được UBND tỉnh Cà Mau công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay của xã Trí Phải. Đây là sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tích cực tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, mặc dù kinh tế của xã có bước phát triển nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở trường học, y tế cần được tiếp tục huy động từ nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp đạt chuẩn. Đảng bộ, chính quyền xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững; trong đó, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, thành lập hợp tác xã kiểu mới, thu hút nhiều hộ nông dân liên kết sản xuất, chú trọng chuyển giao ứng dụng công nghệ, khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân trong xã.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Đảng bộ và nhân dân xã Trí Phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phấn đấu đến năm 2020, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới ‘‘bền vững, kiểu mẫu’’.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng một căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và trao tặng 50 bộ máy vi tính cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn và Trường Trung học cơ sở xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.