TP Hồ Chí Minh: Từ 1/8, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống còn 42 ngày

Từ ngày 1/8, quy trình cấp giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện 3 bước cùng một lúc và thời gian cấp phép xây dựng sẽ rút ngắn từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/8, đơn vị sẽ triển khai thí điểm quy trình một cửa liên thông về cấp giấy phép xây dựng với các công trình thuộc thẩm quyền của Sở. Theo đó, quy trình cấp giấy phép xây dựng thay vì được tiến hành tuần tự theo 3 bước (thẩm định cấp phép cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng) thì sẽ thực hiện cả 3 bước cùng một lúc, nên sẽ kéo thời gian giảm từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

TP Hồ Chí Minh: Từ 1/8, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống còn 42 ngày ảnh 1

Thời gian duyệt cấp giấy phép xây dựng cho người dân giảm còn 42 ngày từ ngày 1/8.

Dự kiến thời gian thực hiện thí điểm sẽ đến hết tháng 12/2017, sau đó Sở Xây dựng sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và tham mưu cho UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đại trà trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố; đồng thời tham mưu đề xuất cơ chế chính sách cho UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng áp dụng rộng rãi trên toàn quốc để giảm thiểu các thủ tục hành chính cho người dân.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.