Ấn Độ đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự giáp Trung Quốc

Ngày 24/7, mạng tin Deccan Herald cho biết, Ấn Độ đang đẩy nhanh xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm việc thiết lập các bãi đáp trực thăng (ALG) và máy bay vận tải quân sự mới ở bang Assam và Arunachal Pradesh.
Ấn Độ đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự giáp Trung Quốc ảnh 1

Ấn Độ đẩy nhanh xây dựng hệ thống bãi đáp trực thăng tại khu vực Đông Bắc giáp biên giới Trung Quốc. Ảnh: indianexpress

Theo nguồn tin quân đội Ấn Độ, trong bối cảnh xung đột ở biên giới với Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng, Ấn Độ đang đẩy nhanh xây dựng hệ thống ALG tại khu vực Đông Bắc gồm một cơ sở tại Tawang (dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 9 tới) và một căn cứ không quân khác tại Likabali, bang Assam (dự kiến hoàn thành trong 1-2 tháng tới).

Cũng theo nguồn tin trên, trong 2 năm trở lại đây, Ấn Độ đã nâng cấp và đưa 6 cơ sở hạ tầng của không quân vào hoạt động gồm các ALG tại Walong, Ziro, Along, Tuting, Passighat và Mechuka. Các cơ sở này có thể được dùng để triển khai máy bay chiến đấu hiện đại của Nga hoặc các trực thăng bản địa cũng như tăng cường khả năng vận tải quân sự và tác chiến của quân đội Ấn Độ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.