TP Hồ Chí Minh tiếp tục trợ giá xe buýt phục vụ người dân

Theo quy hoạch phát triển giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, xe buýt sẽ đóng vai trò kết nối các hình thức giao thông khác, giảm phương tiện cá nhân.

Do đó, việc trợ giá xe buýt để phát triển loại hình này bền vững là cần thiết và cần được duy trì. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban kinh tế Ngân sách HĐND Tp.Hồ Chí Minh tại chương trình lắng nghe và trao đổi với chủ đề “Trợ giá xe buýt: Hiệu quả và giải pháp“ do Thường trực HĐND Tp.Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố phối hợp tổ chức vào ngày 9/9.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Ban kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố sẽ quan tâm, giám sát, đánh giá các giải pháp đề ra nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời mong muốn cử tri thành phố tiếp tục đóng góp ý kiến đối với phương thức trợ giá, thái độ phục vụ trên xe buýt, ủng hộ đi xe buýt nhiều hơn, nhất là cán bộ, công chức, viên chức… để hướng tới hạn chế phương tiện cá nhân, giảm tải ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục trợ giá xe buýt; Sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan hoàn thiện bộ định mức đơn giá, hỗ trợ lãi vay đầu tư xe mới, bãi đổ, quy hoạch luồng tuyến, vệ sinh trên xe, trạm dừng xe buýt,…

Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Thanh Tùng, xã viên Hợp tác xã Quyết Thắng cho rằng, Thành phố cần tiếp tục thực hiện việc trợ giá. Với tình hình lượng hành khách đi xe buýt giảm, cách tính trợ giá chưa sát với thực tế do áp dụng bộ định mức từ năm 2009 đến nay đã có nhiều thay đổi và không còn phù hợp. Do đó, kiến nghị thành phố sớm ban hành bộ tiêu chí định mức đơn giá phù hợp với thực tế.

Tại chương trình, ông Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh kiến nghị thành phố tiếp tục trợ giá xe buýt trong thời gian tới, giúp cho sinh viên tiếp cận phương tiện công cộng giá rẻ, sử dụng thanh toán bằng thẻ thông minh. Mặt khác, thành phố xây trạm dừng, nhà chờ và mở tuyến xe buýt nội bộ trong khu Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh.

Để việc trợ giá xe buýt hiệu quả, khuyến khích người dân đi xe buýt tăng cao trong thời gian tới, theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố, Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố, các hợp tác xã cần đầu tư đổi mới tư duy trong công tác quản trị, đầu tư đổi mới phương tiện, thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên xe buýt khi phục vụ hành khách gắn với ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố cần đổi mới tư duy trong tạo nguồn thu từ quảng cáo xe buýt, hướng tới xã hội hóa hỗ trợ việc trợ giá xe buýt và đấu thầu trợ giá cạnh tranh, minh bạch.

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Tp.Hồ Chí Minh cho biết, những năm qua thành phố đã chi hàng nghìn tỷ đồng để trợ giá cho hoạt động xe buýt và chính sách trợ giá hiện nay của thành phố là trợ giá trực tiếp cho hành khách. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với các mô hình của các nước trên thế giới. Chính vì vậy, giá vé hợp lý là một trong những tiêu chí được người dân đánh giá rất cao. Hiện nay, giá vé của Tp.Hồ Chí Minh khá rẻ, phù hợp với thu nhập của người dân.

Hoàng Hải/TTXVN

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.