TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục rà soát, xử lý hàng trăm cơ sở nhà đất công dôi dư sau sáp nhập

Chiều 7/5, đại diện Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết đang đẩy mạnh rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công và nâng cao hiệu quả sử dụng.
Chú thích ảnh
Sau sáp nhập, tòa tháp Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ (22 tầng) được định hướng chuyển đổi công năng như một hạt nhân của Đô thị Khoa học công nghệ . 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công, đến nay Thành phố đã tiến hành rà soát hàng trăm cơ sở nhà đất thuộc diện sử dụng kém hiệu quả, bỏ trống hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Trong đó, theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 6/1/2026, TP Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng tiếp nhận quản lý 151 cơ sở nhà, đất; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất để tổ chức quản lý, khai thác và đề xuất phương án sử dụng phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận khoảng 80 cơ sở nhà đất do các bộ, ngành chuyển giao về địa phương quản lý. Hiện Thành phố đã thực hiện bàn giao và xây dựng phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất trong số này.

Đại diện Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc rà soát không chỉ tập trung vào số lượng tài sản công dôi dư mà còn đánh giá hiệu quả khai thác thực tế của từng cơ sở. Qua rà soát, nhiều trụ sở sau sáp nhập được xác định có vị trí phù hợp để chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng như trường học, cơ sở y tế, văn hóa hoặc các công trình công cộng khác. Đây được xem là hướng ưu tiên nhằm tận dụng hiệu quả quỹ nhà đất công hiện hữu trong bối cảnh nhu cầu về hạ tầng xã hội tại đô thị lớn ngày càng tăng.

Theo đó, trước mắt, tất cả các cơ sở nhà đất sau sáp nhập từ các tỉnh sẽ được ưu tiên bố trí phục vụ hoạt động của bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền mới. Đối với phần diện tích vượt tiêu chuẩn hoặc không còn nhu cầu sử dụng, Thành phố sẽ thực hiện điều chuyển cho các cơ quan khác hoặc chuyển đổi công năng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, hiện tỷ lệ rà soát tổng thể các cơ sở nhà đất công và phương án sử dụng hiệu quả từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các thông tin sẽ được công bố công khai để người dân theo dõi, giám sát. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng việc khai thác hiệu quả quỹ tài sản công không chỉ giúp chống lãng phí mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.