Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu ba doanh nghiệp để lãng phí tài sản công

Ngày 5/5, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long công bố kết luận thanh tra chuyên đề về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất tại ba doanh nghiệp nhà nước, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre, giai đoạn 2019-2025.
Chú thích ảnh
Trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: thanhtra.com.vn

Theo kết luận, các doanh nghiệp đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nguồn thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản công “chưa đạt yêu cầu đề ra”, vẫn còn tình trạng để nhà, đất bỏ trống, chưa khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công.
 
Cụ thể, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, doanh nghiệp đang quản lý 13 cơ sở nhà, đất, trong đó có 6 cơ sở để trống, không sử dụng. Đáng chú ý, công ty đã đầu tư hơn 41,6 tỷ đồng mua 4 căn nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đưa vào khai thác, đồng thời hạch toán số tài sản này sang khoản nợ phải thu hơn 41,8 tỷ đồng khi chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá, có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc kế toán và “để ngoài sổ sách” tài sản. Ngoài ra, việc thanh lý hợp đồng cho thuê nhà không đúng thực tế, để người thuê tiếp tục sử dụng nhưng không nộp tiền đã gây thiệt hại nguồn thu khoảng 264 triệu đồng.
 
Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh, đơn vị quản lý 8 cơ sở nhà, đất, trong đó có nhiều cơ sở chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Một số trường hợp tự ý xây dựng nhà ở trên đất công ty, chưa đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý, một cơ sở nhà, đất tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bị bỏ trống từ cuối năm 2024 đến nay, có nguy cơ gây lãng phí và xuống cấp tài sản.
 
Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre, dù toàn bộ 4 cơ sở nhà, đất đang được sử dụng, song việc khai thác chưa tối ưu. Riêng văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 10 tầng nhưng chỉ sử dụng 4 tầng, bỏ trống 6 tầng với diện tích khoảng 4.758 m².
 
Cơ quan thanh tra cho rằng việc để nhiều cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả là biểu hiện của lãng phí tài sản công, chưa phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ kết quả thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các doanh nghiệp trong giai đoạn 2019-2025; trong đó có trường hợp phải kiểm điểm trách nhiệm, các trường hợp khác kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền 264 triệu đồng thất thoát từ hoạt động cho thuê nhà; giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, nhằm đưa tài sản vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí kéo dài.
 
Kết luận thanh tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, tăng cường quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ để phòng ngừa sai phạm trong thời gian tới.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.