TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 279 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 2/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã tiếp nhận hơn 279 tỷ đồng từ 23 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Thành Phong (trái), Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và bà Tô Thị Bích Châu (phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các tập thể, doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Dự lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn...

Trong đợt này, Công ty Cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 130 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 33 tỷ đồng, Công ty Duy Tân ủng hộ 30 tỷ đồng, Công ty Pouyuen Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng, Công ty CP kinh doanh nhà Khang Điền ủng hộ 7,5 tỷ đồng…

Cũng theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 20/3 đến hết ngày 1/7/2021, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã tiếp nhận hơn 867 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, một số tỉnh, thành phố (gồm hơn 745 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 122 tỷ đồng).

Trong đó, thành phố Hải Phòng ủng hộ 10 tỷ đồng; các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Định mỗi tỉnh ủng hộ 2 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ 1 tỷ đồng; tỉnh Bến Tre ủng hộ 500 triệu đồng. Tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An ủng hộ hàng chục tấn hàng hóa, nông sản, thực phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã kịp thời phân phối hơn 734 tỷ đồng (gồm hơn 612 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 122 tỷ đồng) đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo gặp khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch nước, đến nay đã có 105 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký đóng góp hơn 2.293 tỷ đồng ủng hộ công tác mua vaccine phòng COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 270 tỷ đồng tiền mặt từ các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân để ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 (trong đó tỉnh Tây Ninh ủng hộ 1 tỷ đồng).

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.