TP Hồ Chí Minh siết chặt tình trạng nhập cảnh trái phép vào thành phố

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, mỗi người dân, mỗi gia đình phải chủ động phát hiện, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương để kiểm soát chặt tình trạng nhập cảnh trái phép vào thành phố.
Chú thích ảnh
Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình cần chủ động phát hiện, thông báo kịp thời khi phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố. Ảnh: TTBC

Theo ông Nguyễn  Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang là mối nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, Bí thư đã kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp, sở, ngành cần tự giác, chủ động phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh. Một khi thành phố xác định rõ nguy cơ, nguồn bệnh tại thành phố là từ đâu thì từ đó các cơ quan chức năng mới có các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

"Vì an toàn xã hội, mỗi người cần giảm sự “tự do” cá nhân, kiềm chế các nhu cầu cá nhân để phòng dịch hiệu quả. Đặc biệt, muốn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phương châm của thành phố là phòng dịch sớm - phát hiện kịp thời - cách ly triệt để để ngăn chặn các nguồn lây bệnh vào thành phố", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Để chuẩn bị mọi phương án phòng, chống dịch bệnh khi có trường hợp xấu xảy ra, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cần làm rõ thông tin. Theo nghiên cứu mới đây, virus COVID-19 đã biến thể sang chủng loại mới, có khả năng lưu trong không khí thời gian dài. Nếu thông tin này được xác thực thì nên có hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cuộc họp, hội nghị đông người… cần chú ý để thoáng khí, lấy gió tự nhiên, hạn chế sử dụng điều hòa để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Liên quan đến việc tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài về nước phải thực hiện cách ly, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đã yêu cầu Sở Y tế, Sở GTVT, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh... làm việc với Trung ương để nắm bắt kế hoạch và sẵn sàng cho các tình huống cách ly người Việt Nam khi về nước. Đối với những người dân TP Hồ Chí Minh đã đến Đà Nẵng hiện nay trở về thành phố, rất cần thực hiện nghiêm biện pháp tự giác cách ly tại nhà hết 14 ngày và cần thông báo thông tin cho y tế địa phương để giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh. 

Trả lời thắc mắc của người dân rằng liệu sắp tới thành phố có nên hạn chế loại hình hoạt động nào hay không? Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết các loại hình hoạt động không thật cần thiết như tụ tập đông người thì nên giảm. Sắp tới, khi tình hình dịch bệnh phức tạp, các Sở, ngành cần rà soát, đề xuất cụ thể với UBND TP Hồ Chí Minh những hoạt động nào nên giảm để ngăn chặn nguồn dịch bệnh. 

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng cần đẩy mạnh truyền thông để người dân tích cực tự giác bảo vệ mình và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh, hạn chế đi ra khu vực công cộng... UBND quận huyện, các Sở, ngành cần thực hiện cơ chế báo cáo thường xuyên tình hình kiểm soát dịch bệnh, nhập cảnh vào địa bàn để thành phố nắm bắt và kịp thời có văn bản chỉ đạo ngăn chặn dịch bệnh tại cộng đồng...

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.