TP Hồ Chí Minh sẽ có hơn 200 xe buýt mới phục vụ từ ngày 1/4

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Tp. Hồ Chí Minh cho biết, thông qua công tác đấu thầu khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, trung tâm đã lựa chọn được đơn vị vận hành 16 tuyến với 239 xe buýt sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 1/4.
Chú thích ảnh
Xe bus hoạt động tại Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh. Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN

Trong đó, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sẽ khai thác 5 tuyến xe buýt có số hiệu tuyến số 6 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm), tuyến số 10 (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - Bến xe miền Tây), tuyến số 50 (Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia), tuyến số 52 (Bến Thành - Đại học Quốc gia), tuyến 91 (Bến xe miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức).

Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (Futa Buslines) khai thác 11 tuyến xe buýt có số hiệu tuyến 29 (phà Cát Lái - Chợ nông sản Thủ Đức), 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình), 99 (chợ Thạnh Mỹ Lợi - Đại học Quốc gia), 141 (Khu du lịch BCR -  Long Trường – Khu chế xuất Linh Trung II), 68 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Đại học Tài chính - Marketing), 102 (Bến xe buýt Sài Gòn - Nguyễn Văn Linh – Bến xe miền Tây), 16 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe buýt Tân Phú), 41 (Bến xe miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương), 61 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân), 73 (Chợ Bình Chánh – Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) và 151 (Bến xe miền Tây – Bến xe An Sương). 

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Tp. Hồ Chí Minh, các tuyến xe buýt này đã được thay thế toàn bộ đoàn phương tiện cũ bằng các phương tiện đời mới, đầy đủ trang thiết bị trên xe như máy lạnh, giám sát hành trình, camera an ninh, hệ thống máy bán vé... Trên 16 tuyến xe buýt được đầu tư 239 phương tiện mới có 195 phương tiện sử dụng diesel và 44 phương tiện (thuộc 3 tuyến số 6, số 10, số 50) sử dụng nhiên liệu sạch khí CNG. 

Đại diện Futa Buslines cho biết, toàn bộ xe buýt của doanh nghiệp đưa vào hoạt động vận hành khai thác 11 tuyến được đầu tư là xe buýt mới 100%. Các xe buýt mới giúp người dân đi lại trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh có thêm sự chọn lựa dịch vụ vận chuyển có chất lượng cao, mang tới diện mạo mới cho giao thông công cộng.

Tp. Hồ Chí Minh hiện có hơn 120 tuyến xe buýt đang hoạt động; trong đó, 90 tuyến có trợ giá và được các doanh nghiệp vận tải đảm nhận theo phương thức đặt hàng.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.