TP Hồ Chí Minh sắp có tàu cao tốc du lịch ra xã đảo Thạnh An

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách du lịch đường thủy từ Cần Thạnh đi xã đảo Thạnh An và ngược lại bằng tàu cao tốc theo đề xuất của Công ty TNHH Công nghệ xanh DP.
Chú thích ảnh
Hiện tàu từ thị trấn Cần Thạnh ra xã đảo Thạnh An là tàu gỗ, tốc độ di chuyển thấp.

Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, đề xuất của doanh nghiệp góp phần phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn huyện Cần Giờ, phù hợp với chủ trương phát triển vận tải hành khách du lịch, sản phẩm du lịch đường thủy của thành phố hiện nay. Việc khai thác tuyến này bằng tàu cao tốc sẽ giúp nâng cao dịch vụ, thu hút hành khách du lịch bằng đường thủy trên tuyến.

Theo đó, Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP đề xuất sử dụng 2 tàu khách có sức chở 15 hành khách (tàu thiết kế hiện đại, tiện nghi, an toàn), để đưa vào khai thác vận tải hành khách du lịch từ bến thủy nội địa Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh) đi bến thủy nội địa Biên Phòng và bến Thạnh An (xã Thạnh An) và ngược lại. Đại diện doanh nghiệp cho biết, công ty đang triển khai các công việc liên quan, nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, có thể kịp đưa tàu vào khai thác trong dịp 30/4 sắp tới.

Chú thích ảnh
 Một bến tàu tại xã đảo Thạnh An.

Để tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách du lịch đường thủy từ Cần Thạnh đi xã đảo Thạnh An và ngược lại bằng tàu cao tốc, Sở Giao thông Vận tải đề nghị doanh nghiệp phải tuân thủ, bảo đảm quy định của pháp luật về hoạt động tàu cao tốc trên đường thủy nội địa, hàng hải; bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách du lịch và các quy định của pháp luật liên quan.

Cùng với đó, doanh nghiệp phối hợp với UBND thị trấn Cần Thạnh (chủ bến Tắc Suất), UBND xã Thạnh An (chủ bến Biên Phòng và bến Thạnh An) và cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố kiểm tra, rà soát tình trạng điều kiện an toàn hoạt động bến (cầu bến, nhà chờ...) để thống nhất việc đầu tư, lắp đặt bổ sung nhằm nâng cao điều kiện an toàn hoạt động bến, bảo đảm mỹ quan và an toàn tuyệt đối cho hành khách du lịch và phương tiện hoạt động tại bến; phối hợp với UBND huyện Cần Giờ thống nhất phương án khai thác phương tiện thủy đưa vào hoạt động tại 2 đầu bến trên.

Hiện tuyến vận tải hành khách, hàng hóa cố định từ Cần Thạnh đi Thạnh An và ngược lại có 4 phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách đang hoạt động khai thác. Sở Giao thông Vận tải đề nghị UBND huyện Cần Giờ chủ trì, mời các chủ phương tiện đang hoạt động khai thác tuyến trên và Công ty Công nghệ Xanh DP thống nhất phương án hoạt động khai thác tuyến vận tải hành khách du lịch đường thủy bằng tàu cao tốc từ Cần Thạnh đi xã đảo Thạnh An.

Chú thích ảnh
Bến Tắc Suất tại thị trấn Cần Thạnh là nơi xuất phát của tàu cao tốc ra xã đảo Thạnh An.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) là xã đảo, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Những năm gần đây, du lịch tại xã Thạnh An khá phát triển, góp phần nâng cao đời sống của người dân xã đảo.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.