TP Hồ Chí Minh phát triển quan hệ hợp tác với Cuba

Từ ngày 4 - 7/4, đoàn đại biểu TP Hồ Chí minh, do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, dẫn đầu đã thăm chính thức Cuba để tìm hiểu khả năng phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của đảo quốc Caribe này.
Chú thích ảnh
Buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh với lãnh đạo Ban Quan hệ quốc tế, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Cuba, tại buổi làm việc với đồng chí Juan Carlos Marsán Aguilera, Phó Trưởng Ban Quan hệ quốc tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, hai bên đã ôn lại những truyền thống quan hệ tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa 2 dân tộc, khẳng định đây là nền tảng bền vững để phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Hai bên cũng thông báo về những thành tựu kinh tế - xã hội mà mỗi nước vừa đạt được cũng như những khó khăn, thách thức còn tồn tại và đặc điểm môi trường quốc tế xung quanh.

Đồng chí Võ Thị Dung giới thiệu những lợi thế và lĩnh vực hợp tác tiềm năng của TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và địa phương đang hướng theo mô hình phát triển hiện đại, bền vững, sử dụng công nghệ cao.

Trong thời gian thăm Cuba, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba và thăm tỉnh Artemisa, nơi có làng Bến Tre với truyền thống nhiều thập kỷ gắn bó hữu nghị với Việt Nam và Đặc khu phát triển Mariel - trung tâm được kỳ vọng trở thành đầu tầu kinh tế đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của đảo quốc Caribe này.

Lê Hà - Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.