Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác về xuất bản

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Viện Sách Cuba (Bộ Văn hóa Cộng hòa Cuba) ký biên bản hợp tác xuất bản. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch Viện Sách Cuba Juan Carlos Santana Molina chứng kiến lễ ký.
Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác về xuất bản ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo tiếp đoàn đại biểu Viện Sách Cuba sang thăm và làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Việt Nam và Cuba có nhiều điểm tương đồng. Hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, cùng hợp tác trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, hai Đảng, 2 dân tộc đã rất gắn bó. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Văn hóa Cộng hòa Cuba có mối quan hệ sâu sắc, đặc biệt hai bên đã có biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chúc mừng nhân dân Cuba đã giành được thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như trong quá trình chuyển giao quyền lực vừa qua. Thứ trưởng cho rằng trước yêu cầu phát triển, là 2 đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Bộ Văn hóa Cộng hòa Cuba trong lĩnh vực xuất bản - phát hành, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Viện Sách Cuba cần tiếp tục bàn về những bước hợp tác cụ thể tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề chưa phù hợp, hai đơn vị chức năng cần mạnh dạn đề nghị điều chỉnh để hoạt động xuất bản của hai nước ngày càng tốt hơn.

Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác về xuất bản ảnh 2

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa Cục Xuất bản - In và Phát hành (Bộ TT&TT) với Viện Sách Cuba (Bộ Văn hóa Cuba). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phó Chủ tịch Viện Sách Cuba, Juan Carlos Santana Molina cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của Bộ Thông tin và Truyền thông và người dân Việt Nam. Ông cho rằng những thành tựu của nhân dân Cuba, đặc biệt quá trình chuyển giao quyền lực lịch sử tại Cuba là những yếu tố mới, tích cực, tiếp tục góp phần củng cố quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Việc ký kết và cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác về xuất bản dịp này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, giúp nhân dân Cuba thông qua các xuất bản phẩm có hiểu biết rõ hơn về văn hóa, con người, cũng như những thành tựu của đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai bên cũng nhất trí cho rằng: Biên bản hợp tác là cơ sở pháp lý vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác; đồng thời khẳng định hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa hoạt động hợp tác. Hai bên tin tưởng sẽ cùng chia sẻ giá trị thông qua sách - cầu nối giúp nhân loại phát triển.

Năm 2019, Viện Sách Cuba sẽ tạo điều kiện để Cục Xuất bản, In và Phát hành đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Hội chợ Sách Cuba. Việt Nam đã chọn ngày 21/4 là Ngày sách Việt Nam, sắp tới sẽ tiến hành tổng kết 5 năm triển khai, phía Việt Nam hy vọng Viện Sách Cuba sẽ tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.