Tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018, chiều 9/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tham dự sự kiện có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera; Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và 50 thành viên đại diện các hội, chi hội hữu nghị Việt Nam - Cuba trên cả nước.

Cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes đã dành thời gian gặp gỡ lãnh đạo và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai khẳng định, quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp, đã không ngừng phát triển.

Nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm yêu quý đối với nhân dân Cuba và không bao giờ quên tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình chí nghĩa của nhân dân Cuba anh em dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết, tháng 9 vừa qua, hai nước đã cùng nhau kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Quảng Trị (1973-2018). Lãnh tụ Fidel Castro là nguyên thủ đầu tiên thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị sau Hiệp định Paris. Các hoạt động ý nghĩa nhân dịp này càng làm sâu sắc thêm tình cảm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tôn vinh đóng góp của Lãnh tụ Fidel Castro và giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chúc mừng những thành tựu đất nước và nhân dân Cuba đạt được thời gian qua, bày tỏ khâm phục đất nước và nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai nêu rõ: “Với tình cảm, trách nhiệm của mình, tôi sẽ luôn theo dõi từng bước tiến của đất nước và nhân dân Cuba. Cuba mãi trong tim nhân dân Việt Nam. Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục nỗ lực, làm hết sức mình, đóng góp cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của hai nước, đặc biệt là việc truyền lại cho thế hệ sau tinh thần của mối quan hệ đặc biệt này”.

Bày tỏ vui mừng được gặp lãnh đạo và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes bày tỏ vinh dự khi được quay trở lại Việt Nam lần thứ hai. Ông Miguel Mario Diaz Canel Bermudes chia sẻ, ông lớn lên với những thông tin về cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, được chứng kiến bước tiến bộ và phát triển của Việt Nam trong thời bình. Đất nước và nhân dân Cuba học hỏi nhiều kinh nghiệm của nhân dân Việt Nam từ cuộc chiến đấu chống Mỹ, từ những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Tin tưởng vào sự đoàn kết vững chắc của Việt Nam với Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes cho biết, thế hệ trẻ Cuba ngày nay đã cam kết trung thành với tư tưởng của Lãnh tụ Fidel Castro, là thế hệ kế tục của cách mạng Cuba. Đây chính là trụ cột cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, mối quan hệ hình thành từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 45 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị; tình cảm ủng hộ, động viên của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong quá trình đấu tranh chống lại chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba. khẳng định quan hệ Việt Nam - Cuba đang phát triển rất tốt đẹp, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes cho rằng, hai nước cần tiếp tục phấn đấu, duy trì tư tưởng chung; tăng cường sự hiện diện của thế hệ trẻ trong các hoạt động giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai tặng Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes bức tranh Đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez với đồng chí Raúl Castro, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes tin tưởng, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba sẽ ngày càng được vun đắp, thông qua tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân... Nhân dân Cuba sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam, thúc đẩy phát triển tình hữu nghị đặc biệt của hai nước.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.