Ngày 17/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm nghi nhập lậu trên địa bàn.
Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm trên đường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: QLTT
Cụ thể, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú và Đội 6 (Phòng PC03) Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm.
Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 5.664 chai sữa tắm xuất xứ Pháp, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ và hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định. Tổng trị giá lô hàng hơn 283 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.
Kho hàng chứa sữa tắm được cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: QLTT
Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, hàng hóa nhập lậu là hàng được vận chuyển trái phép qua biên giới, không khai báo hoặc khai báo gian dối nhằm trốn thuế và né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Đây là hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với cộng đồng. Đáng chú ý, mỹ phẩm nhập lậu không được kiểm định chất lượng, có thể chứa thành phần không đúng hàm lượng, thậm chí là chất cấm gây kích ứng da, viêm da hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Tình trạng hàng lậu không chỉ gây hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và công tác quản lý nhà nước. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân trong việc kiểm tra, giám sát, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tác hại của hàng nhập lậu là cần thiết. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh, mỗi người dân cần chủ động nói không với hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; doanh nghiệp phải đề cao trách nhiệm, kinh doanh minh bạch, góp phần xây dựng thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.